MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tầng 1 toà nhà chung cư mini số 22 (ngách 236/17 đường Khương Đình, Hà Nội) nứt toác, nguy hiểm.Ảnh: THU GIANG

Chung cư mini Hà Nội nứt toác, nhiều người dân loay hoay tìm nơi ở trọ

Thu Giang LDO | 26/02/2024 09:31

Từ sáng sớm, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư mini số 22 (ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã phải đứng chờ bên ngoài cổng để lấy đồ đạc, tìm nơi ở trọ tạm thời.

Ghi nhận của PV Lao Động ngày 25.2, do khu vực tầng 1 toà nhà chung cư mini số 22 (ngách 236/17 đường Khương Đình) bất ngờ nứt toác, nhiều người dân sinh sống tại đây trong sáng 25.2 đang phải chờ đợi ở cổng để lấy đồ đạc, tìm nơi ở trọ tạm thời.

Theo đó, toà chung cư mini tại đây có 8 tầng với khoảng 60 căn hộ. Phần lớn các hộ dân chuyển về đây từ năm 2017, họ mua các căn phòng với diện tích khoảng 30m2 trở lên để sinh sống.

Anh Nguyễn Thành Lâm (sinh sống tại căn hộ 706, chung cư mini ngách 236/17 đường Khương Đình) thông tin, việc di dời bất ngờ trong đêm, khiến nhiều cư dân không kịp trở tay, chuẩn bị gì, nên bây giờ phải quay lại ngồi chờ đợi ở cổng để lấy đồ đạc.

Năm 2018, gia đình anh Lâm mua căn hộ chung cư mini tại đây với mức giá khoảng 600-700 triệu đồng, sổ đỏ chung. Anh Lâm chia sẻ, một sàn tại đây có 4 phòng to và 4 phòng nhỏ, giao động từ 30-53m2/căn hộ.

Từ khi chung cư mini bị nứt toác, vợ anh Lâm đã dẫn hai con sang tận quận Long Biên để trú tạm, anh Lâm vẫn ở đây để chờ đợi lấy đồ đạc.

Tương tự, bà Trần Thị Hằng (tên đã thay đổi) (sinh sống ở chung cư mini số 22 (ngách 236/17 đường Khương Đình) chia sẻ, cư dân sinh sống ở đây phát hiện vết nứt ở các cây cột bêtông tầng 1 từ hôm 30 Tết. Chủ đầu tư khi phát hiện cũng đã gọi thợ đến để sửa chữa, chống đỡ tạm bằng các thanh sắt.

Theo bà Hằng, cư dân ở đây đều mong muốn chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ sửa chữa nhanh chóng, để người dân ổn định cuộc sống. Việc tìm nơi ở trọ cho cả gia đình 2-3 thế hệ trong vòng 1 tháng thời điểm này không phải là điều dễ dàng, chi phí đắt đỏ.

Trước đó ngày 24.2, Quận ủy Thanh Xuân đã chỉ đạo Chủ tịch UBND quận cùng các phòng chuyên môn của quận, Đảng ủy, UBND phường Hạ Đình ngay lập tức xuống hiện trường kiểm tra, khảo sát hiện trạng công trình nhà ở tại địa chỉ nêu trên.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân đã thống nhất chỉ đạo và có văn bản khuyến cáo, đề nghị người dân trong tòa nhà thực hiện di chuyển. Đồng thời, cử lực lượng hỗ trợ di chuyển khi người dân có yêu cầu.

Người dân chờ lấy đồ đạc tại chung cư mini nứt nguy hiểm. Ảnh: THU GIANG

Đến cuối ngày 24.2.2024, toàn bộ các hộ dân đã di dời ra khỏi tòa nhà nhằm đảm bảo an toàn.

Cũng ngay trong ngày 24.2.2024, UBND quận Thanh Xuân có văn bản số 382/UBND-QLĐT, trong đó yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 22 (ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phải thuê đơn vị tư vấn đủ điều kiện, năng lực theo quy định tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình theo đúng quy định tại Điều 5 Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25.8.2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26.1.2021 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15.5.2016 của Chính phủ.

Chủ đầu tư phải thuê đơn vị thi công đủ năng lực điều kiện để tổ chức thực hiện sửa chữa, gia cố công trình theo quy định đảm bảo an toàn sử dụng. Khi tiến hành sửa chữa, gia cố công trình phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và công trình.

Sau khi sửa chữa gia cố phải được đơn vị kiểm định và các cơ quan liên quan đánh giá đảm bảo an toàn theo quy định mới tiếp tục đưa công trình vào sử dụng.

Đồng thời UBND quận Thanh Xuân cũng giao nhiệm vụ cho UBND phường Hạ Đình giám sát việc thực hiện nêu trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn