MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên và lực lượng bảo vệ biên giới thuộc Tiểu khu quân sự KamPốt tuần tra song phương phối hợp bảo vệ biên giới phụ trách. Ảnh: Biên phòng cung cấp

Chung sức giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị

NGUYÊN ANH LDO | 30/12/2022 16:02

Thực hiện các biên bản ghi nhớ cấp Bộ tư lệnh, biên bản ghi nhớ giữa lực lượng 2 bên về phối hợp bảo vệ an ninh trên biên giới và gia hạn thỏa thuận tuần tra song phương, năm 2022, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) và Tiểu khu quân sự tỉnh Kam Pốt (Vương quốc Campuchia) đã phối hợp giải quyết tốt các vấn đề trên biên giới.

Trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, 2 đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội trên khu vực biên giới mỗi bên phụ trách…

Lực lượng chức năng của 2 bên phối hợp tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện và tham gia bảo vệ đường biên mốc giới. Tôn trọng các hiệp định, hiệp ước về biên giới và các văn bản thỏa thuận mà 2 bên đã ký kết cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới của Chính phủ mỗi nước.

Các cửa khẩu đường bộ đã làm thủ tục nhập cảnh cho hơn 48.000 lượt người, xuất cảnh cho hơn 47.000 lượt người Việt Nam và  Campuchia. Nhập cảnh vùng biên giới hơn 65.000 lượt người, xuất cảnh vùng biên giới cho hơn 58.000 lượt người.

Trong những đợt cao điểm bảo vệ lễ tết, ngày quốc khánh 2 bên đã phối hợp chặt chẽ, thông báo kịp thời các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới của các đối tượng chống đối Việt Nam và Campuchia. Qua đó đã ngăn chặn kịp thời các hoạt động vượt biên, xâm nhập trái phép, giữ gìn an ninh trật tự trên biên giới. Đồng thời, 2 bên đã tổ chức tuần tra song phương giữa đồn Biên phòng và các đại đội Biên phòng...

Đã tổ chức trao đổi tình hình trên biên giới, nhất là tình hình hoạt động của các toán cướp có vũ trang dọc biên giới. Bên cạnh đó 2 bên đã chủ động đấu tranh phòng chống buôn bán người qua biên giới, tội phạm ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại. Phối hợp giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới, đã tham mưu cho chính quyền 2 tỉnh thống nhất việc xây dựng, sửa chữa các công trình gần đường biên giới, không ảnh hưởng đến đường biên giới, bảo vệ mốc giới...

Thời gian tới, 2 lực lượng sẽ  thường xuyên thực hiện hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 2 bên biên giới, hành khách qua lại cửa khẩu thực hiện tốt các Hiệp định, Hiệp ước về quy chế biên giới, cửa khẩu, các nội dung thỏa thuận. Tăng cường công tác phối hợp trong nắm, trao đổi, thông báo, tin tức, tình hình có liên quan đến an ninh - trật tự, cùng nhau giải quyết có hiệu quả nhất là tình hình, âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch. Tiếp tục duy trì, vận dụng linh hoạt các cuộc gặp gỡ, trao đổi luân phiên định kỳ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn