MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà Nam là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên và dẫn đầu toàn quốc trong việc hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho nhân dân. Ảnh: Khánh Linh

Chuyện ghi tại nơi hoàn thành cấp CCCD gắn chíp đầu tiên trên cả nước

Khánh Linh LDO | 20/05/2023 06:30
Hà Nam là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên và dẫn đầu toàn quốc trong việc hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho nhân dân, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao trước 3 tháng.

Hành trình phủ kín căn cước công dân gắn chíp

Những ngày tháng 5, trong cơn nắng gắt đầu hè, PV Báo Lao Động đã có mặt tại tỉnh Hà Nam - địa phương vừa được Bộ Công an gửi thư khen vì đã có thành tích là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân. 

Đưa tay lau những giọt mồ hôi rơi giữa cái nắng gần 40 độ, thượng uý Đỗ Tuấn Anh - Trưởng Công an xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm - địa phương đầu tiên về đích chỉ tiêu này, vẫn miệt mài hướng dẫn người dân xác nhận định danh điện tử.

Khi được hỏi về hành trình phủ kín CCCD, thượng úy trẻ cho biết, tháng 4.2022, công dân trên địa bàn xã cơ bản đã thực hiện chuyển đổi sang CCCD gắn chíp. Tuy nhiên, còn khoảng 20% công dân chưa chuyển đổi với nhiều lí do như không có mặt tại địa phương hoặc sai thông tin". 

 Không quản ngày, đêm, cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài đến từng gia đình để hoàn thiện thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho người dân. Ảnh: Công an Hà Nam

Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, lực lượng công an đã huy động cả hệ thống chính trị cùng phối hợp, rà soát cụ thể các trường hợp nói trên. 

Với trường hợp công dân sinh sống tại địa bàn và các tỉnh thành gần, lực lượng công an đã gọi điện đặt lịch cụ thể, cử tổ công tác về tận nơi phục vụ chuyển đổi. Còn với trường hợp ốm đau, già yếu, tổ công tác sẽ đến tận nhà hỗ trợ bà con.

"Thực tình, càng về cuối càng khó khăn hơn bởi còn sót lại những trường hợp đặc biệt. Tôi nhớ nhất một trường hợp cụ bà trên 80 tuổi ở, do cụ không còn được tỉnh táo nên rất nhiều lần chúng tôi đến vận động nhưng cụ kiên quyết không làm. Thậm chí còn chửi bới công an, chửi bới con cháu trong nhà. 

Cuối cùng, chúng tôi phải phối hợp với gia đình, đóng giả thành cán bộ y tế đến thăm khám mới làm được CCCD cho cụ. Hoàn thành ở Liêm Phong, chúng tôi lại cử cán bộ đi các xã khác để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ chung" - vị Trưởng Công an xã nhớ lại.

 Hoàn thành cấp CCCD, lực lượng công an Hà Nam tiếp tục hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử. Ảnh: Khánh Linh

Làm việc xuyên đêm với 200% sức lực

Cầm trên tay tấm căn cước mới được cấp, cụ Lại Thị Trừng (90 tuổi, thôn Yên Thống, xã Liêm Phong) không giấu được niềm phấn khởi khi đã ở tuổi gần đất xa trời.

Ông Nguyễn Văn Tuyên (con trai cụ) cho biết: “Cụ nhà tôi đã ở tuổi xưa nay hiếm, cụ đi lại khó khăn, đi đâu phải có con cháu cõng đi. Ngay thời điểm làm căn cước, cụ cũng đang bị đau chân, phải nằm một chỗ. Rất may, các anh công an đã quan tâm, đến tận nhà đưa đón cụ đi làm để cụ có CCCD mới. Cụ và gia đình phấn khởi lắm!”.

Cũng theo ông Tuyên, hiện các thành viên trong gia đình ông đã nhận đủ CCCD, đồng thời hoàn thành xác nhận định danh điện tử.

“Giờ đi đâu chỉ cần cầm điện thoại, mọi thứ công việc thủ tục có thể thực hiện và giao dịch ở trên đó, không sợ mất giấy tờ, cũng không sợ thủ tục lằng nhằng nữa” - ông Tuyên nói thêm. 

 Người dân phấn khởi khi có CCCD mới. Ảnh: Khánh Linh

Đại tá Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cho biết: "Đến ngày 22.4.2023, toàn Công an Hà Nam gồm 6 đơn vị Công an cấp huyện và 109 đơn vị Công an cấp xã đã hoàn thành 754.277 hồ sơ, đạt 100% chỉ tiêu cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Theo Đại tá Dũng, Tết dương lịch năm 2023, tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ đã vào TP Hồ Chí Minh cấp CCCD gắn chíp cho người dân tỉnh Hà Nam đang làm ăn, sinh sống tại đây.

Gần đây nhất, sau Lễ phát động cao điểm phủ kín CCCD gắn chíp cho người dân Hà Nam trên toàn quốc, chiều 5.4, 11 tổ công tác đặc biệt gồm 45 cán bộ đã lên đường đến các tỉnh, thành phố thu nhận hồ sơ và cài đặt định danh điện tử cho công dân Hà Nam đang sinh sống, học tập.

"Đó là thành quả của những ngày làm việc xuyên đêm với 200% sức lực. Nhiều cán bộ chiến sĩ có con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn song vẫn quyết tâm thu xếp công việc gia đình để hoàn thành nhiệm vụ" - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn