MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyên gia nước ngoài đánh giá về hiệu quả của vaccine AstraZeneca

Ngọc Lê - Quang Giang LDO | 08/03/2021 13:26
Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, tại Việt Nam) và Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam đã có những đánh giá cụ thể về vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca.

Sáng ngày 8.3, trả lời trước báo giới trong buổi tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), Tiến sĩ Kidong Park - Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO) cho biết, vaccine được sử dụng ngày hôm nay tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương là vaccine của COVAX AstraZeneca, vaccine này đã trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm khắt khe và an toàn, để có thể triển khai trong chiến dịch này.

Tiến sĩ Kidong Park - Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO) đánh giá về vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca. Ảnh: TG.

Vaccine được đặt hàng từ các quốc gia sản xuất ra vaccine và được phê duyệt, đáp ứng các yêu cầu của tổ chức y tế thế giới (WHO).

Theo TS. Kidong Park, đối với chủng virus tại Việt Nam thì loại vaccine này được đánh giá có hiệu quả. Chiến dịch hôm nay được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, người đến tiêm được cung cấp đầy đủ thông tin và quy trình an toàn. Ông Kidong Park cho hay, đây là những tín hiệu tốt để triển khai các chiến dịch tiêm chủng khác trong thời gian tới.

Tiếp đó, bà Rana Flowers - Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam nhận định, có thể nói đây là chiến dịch tiêm vaccine tại Việt Nam có quy mô lớn nhất. Về phía UNICEF, đơn vị hỗ trợ đặt hàng, hỗ trợ Việt Nam qua cơ chế COVAX và các dây chuyền bảo quản lạnh, đảm bảo tất cả mọi người sẽ được tiếp cận và tiêm vaccine, đặc biệt là vùng sâu vùng xa.

Bà Rana Flowers - Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam trao đổi với Lao Động. Ảnh: TG

“Trong đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 lần này, đối tượng ưu tiên là người lớn, đặc biệt là nhân viên y tế, tiếp tới là người già và trẻ nhỏ… Trong thời gian tới, khi có nguồn vaccine về tiếp thì tất cả người dân Việt Nam sẽ được tiêm vaccine, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi”, bà Rana Flowers nói.

Cũng theo trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam, tại Việt Nam, UNICEF đang hỗ trợ để mua vaccine đảm bảo tiêm cho 20% dân số của Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 4 sẽ có khoảng 4,1 triệu liều vaccine cập bến Việt Nam qua cơ chế COVAX.

Những mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được tiêm tại BV Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh).

UNICEF cũng thương thuyết và làm việc với các công ty sản xuất vaccine, các hãng hàng không để họ có thể cung cấp vận chuyển miễn phí để đến với các quốc gia. Bên cạnh đó, đảm bảo các vật tư y tế khác như: Bơm kim tiêm, hộp an toàn, hệ thống dây chuyền giữ lạnh,... để đảm bảo tất cả các quá trình tiêm vaccine được thực hiện hiệu quả và an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn