MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh đàn cá heo đang bơi gần bờ biển Nha Trang. Ảnh cắt từ clip của anh Nguyễn Ngọc Thạch.

Chuyên gia Viện Hải dương học nói gì về đàn cá heo trên biển Nha Trang

Phương Linh LDO | 10/04/2020 06:51

Sau nhiều năm nghiên cứu, chuyên gia về động vật có xương sống biển Viện Hải dương học Nha Trang chưa từng gặp đàn cá heo hàng chục con xuất hiện ở sát bờ biển như clip người dân quay được vào sáng 4.4.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, tiến sĩ Võ Văn Quang - Trưởng phòng Động vật có xương sống biển, Viện Hải dương học Nha Trang - cho biết, vùng biển Nha Trang thỉnh thoảng ghi nhận một vài con cá heo bị “lạc” vào gần bờ. Việc cả đàn cá xuất hiện là khá hiếm.

Việc cả đàn cá heo xuất hiện gần bờ biển Nha Trang là rất hiếm. Ảnh: Cắt từ clip của anh Nguyễn Ngọc Thạch

Theo ông Quang, hiện tượng này có thể lý giải: “Một là đàn cá heo theo đàn cá bắt mồi. Thứ 2, trong vịnh Nha Trang hiện nay, các hoạt động tàu du lịch, ca nô dừng chạy nên biển không bị tác động. Vì cá heo liên lạc với nhau bằng sóng âm, nên khi tàu bè hoạt động nhiều tạo ra nhiều tiếng ồn thì nó sẽ né. Trên Vịnh Nha Trang, các hoạt động du lịch đang ngưng, biển tĩnh nên có thể cá heo theo con mồi đi vào”.

Tàu thuyền, ca nô khu vực Cảng Cầu Đá thời gian này đang tạm dừng tránh dịch COVID-19 có thể đã tạo biển tĩnh thu hút đàn cá heo vào sâu kiếm mồi. Ảnh: P.Linh

Hiện chưa có một công trình nghiên cứu đầy đủ nào về sự phân bố của loài cá heo trên vùng biển miền Trung. Tuy nhiên, thời gian gần đây ghi nhận những đàn cá heo xuất hiện ở các khu vực biển như Cửa Đại, Vịnh Nha Trang, biển Phú Yên- Bình Định.

Ông Quang thông tin, “từ năm 1995 một số chuyên gia nước ngoài phối hợp với Viện Hải dương học cũng có khảo sát sơ bộ mặt cắt biển khu vực ngoài cửa Vịnh Vân Phong, cửa đầm Nha Phu về các loài thú biển trong đó có loài cá heo. Vì cá heo phân bố rộng, di cư đi kiếm mồi và tìm khu vực sinh sản. Cá heo vào gần bờ đa phần là đi bắt mồi”.

Ngư dân quan niệm, cá heo xuất hiện mang theo dự báo. Ông Quang cho rằng, kinh nghiệm của ngư dân tích lũy hàng mấy trăm năm, nên ông nghĩ nơi nào có cá heo thì nơi đó có nhiều cá. Thứ hai cũng có báo hiệu một số hiện tượng thời tiết, ví dụ như chuẩn bị có sóng lớn.

Thực tế ngư dân đi lâu năm cảm nhận những trường hợp đang đi thấy cá heo nhảy lên mặt nước thì vài ngày sau có sóng lớn chẳng hạn. Từ đó, người dân ghi nhận rồi tích lũy dần, cho rằng cá heo cảnh báo cho tàu bè.

Tháng 9.2018, một con cá heo bị “lạc” vào bờ được cơ quan chức năng và người dân giải cứu, cứu chữa trước khi thả về biển. Ảnh: C.Tường

Hiện nay, việc bảo vệ thú biển là trách nhiệm chung của mỗi quốc gia. Các Công ước quốc tế đều quy định rõ nhất là đối với các loại thú biển. Người dân tắm biển không ảnh hưởng đến các loài thú biển, nhưng hoạt động của các phương tiện trên biển gây nhiễu âm thanh, xả rác thải nhựa ra biển đang gây khó khăn cho môi trường sống của loài cá heo nói riêng và các loài thú biển nói chung.

Như Lao Động đưa tin, khoảng 5h20 ngày 4.4, anh Nguyễn Ngọc Thạch (trú phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và nhóm thuyền viên chứng kiến và ghi lại được cảnh hàng chục con cá heo đang bơi gần bờ biển Nha Trang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn