MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa sữa nở cùng hoa bằng lăng vào tháng 5 tại Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet.vn.

Chuyện lạ: Hoa sữa, hoa lộc vừng, hoa vối đồng loạt nở vào giữa mùa hè

Thảo Anh LDO | 21/06/2019 18:02

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường nhận định hoa sữa, hoa lộc vừng và hoa vối đồng loạt nở vào mùa hè giữa thủ đô là hiện tượng chưa từng có.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), ngay từ những tháng đầu năm 2019, thiên tai bất thường, cực đoan tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực trên thế giới.

Ở nước ta, bão số 1 hình thành từ áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam Biển Đông vào Tết dương lịch 1.1.2019 đã xuất hiện, đi vào Nam Biển động và vùng biên từ Cà Mau đến Kiên Giang, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân khu vực ven biển đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện tượng mưa đá, giông lốc xảy ra tại các khu vực trên cả nước và mưa lớn, lũ, lũ quét tại các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại người và tài sản. Ngoài ra, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đất hiện vẫn đang diễn ra ngày một trầm trọng hơn, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long và ven biển miền Trung.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường nhận định thời tiết bất thường ngay từ những ngày đầu năm.

"Nắng, lạnh xảy ra cực đoan trong tháng, trong tuần thậm chí trong một ngày. Chưa bao giờ thấy hoa sữa nở vào tháng 5 giữa thủ đô. Đây là hiện tượng chưa từng có. Chưa bao giờ có tiết ngâu trước Tết đoan ngọ như những ngày vừa qua trong tháng 4.

Ngay trong tháng 6 này, cũng chưa từng xảy ra hiện tượng hoa lộc vừng, hoa vối nở đồng loạt trái quy luật. Như vậy, thay đổi thời tiết vô cùng phức tạp và không bình thường" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Thực tế, rủi ro thiên tai có xu thế gia tăng khi từ đầu năm 2019 đến nay , trên cả nước đã xảy ra 12 loại hình thiên tai bao gồm 1 cơn bão, 105 trận dông lốc, sét, 4 đợt mưa lũ, lũ quét, 4 đợt rét đậm, rét hại, 6 đợt nắng nóng, 27 vụ sạt lở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở Cửa Đại, Hội An, 4 trận động đất,...

Thiên tai đã khiến 23 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 337 tỉ đồng.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đã đề ra 6 nhóm mục tiêu chính trong công tác phòng chống thiên tai thời gian tới.

Theo đó, mục tiêu trọng tâm là giảm thiệt hại về người do thiên tai, đặc biệt là đối với bão, lũ và lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi. Bên cạnh đó, giảm thiệt hại về vật chất, nhất là trong lĩnh vực dễ bị tổn thương bởi thiên tai, tác động lớn đến đời sống, sản xuất của nhân dân như nông nghiệp, thủy sản, để điều, thủy lợi, giao thông, hệ thống lưới điện, y tế, giáo dục.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai cấp tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó 50% các khu vực trọng điểm về thiên tai được giám sát trực tuyến ( để điều, hồ chứa, khu vực tránh trú tàu thuyền,...), 100% kết nối phòng họp giao ban trực tuyến.

Đặc biệt, 100% các hộ dân bị mất nhà ở trong các đợt thiên tai hiện phải đi ở nhờ, ở tạm được hỗ trợ kinh phí để ổn định nơi ở trước mùa mưa lũ năm 2019.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn