MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Lynne Ryan công bố hình ảnh nhóm của bà sang Cát Bà bằng phà. Ảnh do bà Lynne Ryan cung cấp

Chuyến thăm vịnh “ác mộng”: Không có tàu cao tốc Hoàng Huy trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng LDO | 25/05/2018 11:50

Tại buổi làm việc với đại diện các cơ quan chức năng của TP.Hải Phòng ngày 22.5, cả thuyền trưởng và người phụ trách kinh doanh tàu HP4686 đều khai, nhóm khách người Úc được tàu cao tốc Hoàng Huy của Cty CP TM-DL Hoàng Phương đón ở Tuần Châu và đưa về tàu đỗ ở khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuy nhiên, theo đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh và cả Cty Hoàng Phương, trong thực tế, không hề có tàu cao tốc nào mang tên Hoàng Huy.

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Hằng - Giám đốc Cty Hoàng Phương cho biết, rất ngạc nhiên khi có người cho rằng tàu Hoàng Huy của Cty bà chở nhóm du khách Úc từ Tuần Châu lên tàu HP 4686 vào chiều 2.5.2018. Theo bà Hằng, không những  không chở những vị khách đó, mà Cty Hoàng Phương cũng không có tàu cao tốc nào mang tên như vậy.

Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi có lời khai từ thuyền trưởng tàu HP 4686, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra các tàu của Cty Hoàng Phương. Tuy nhiên, không chỉ Cty Hoàng Phương mà cả vịnh Hạ Long cũng không có tàu cao tốc nào mang tên Hoàng Huy. Hiện, trên vịnh Hạ Long chỉ có 3 tàu mang thương hiệu Huy Hoàng, nhưng là đội tàu tiếng (phục vụ khách tham quan theo tiếng), chứ không phải tàu cao tốc.

Cũng theo đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, Cty Hoàng Phương chỉ có một tàu cao tốc Hạ Long 01, biển kiểm soát QN -7898, chạy tuyến cố định Tuần Châu – Gia Luận.

Theo các biên bản, chứng từ liên quan đến việc hoạt động của tàu cao tốc Hạ Long 01 – QN 7898 ngày 2.5.2018 của Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, tàu này xuất bến Tuần Châu đi Gia Luận lúc 12h45, chở theo 28 khách (có danh sách kèm theo) nhưng không có ai trong đoàn khách Úc mà sau đó lên tàu HP 4686.

Danh sách hành khách trên tàu Hạ Long 01 - QN 7898 từ Tuần Châu đi Gia Luận lúc 12h45 không có tên bà Lynne Ryan. Ảnh: NH

Trong khi đó, như chúng tôi đã phản ánh, trong khi phía Quảng Ninh và Hải Phòng đều cho rằng đoàn khách Úc của bà Lynne Ryan xuất phát từ Tuần Châu để ra tàu HP 4686 thì bà Lynne Ryan cho biết nhóm của bà đi phà Gót, Cát Hải để sang Cát Bà rồi mới lên tàu HP 4686.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn