MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án mô hình sản xuất và kinh doanh hoa sáp của chị Bùi Thị Yến Nhi (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) được đánh giá cao tại cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”. Ảnh: NVCC

Cô gái xương thủy tinh với hành trình làm hoa sáp

PHƯƠNG ANH LDO | 20/10/2023 18:07

Mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh, nhưng với nghị lực vươn lên, chị Bùi Thị Yến Nhi (ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đã quyết tâm khởi nghiệp với nghề làm hoa sáp. Công việc này không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho chị mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Nghị lực phi thường của cô gái xương thủy tinh

Sinh ra có phần kém may mắn hơn các bạn bè với thân hình nhỏ nhắn và phải di chuyển bằng 10 đầu ngón chân, nhưng chị Bùi Thị Yến Nhi không buông xuôi cho số phận mà luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Vốn yêu thích kinh doanh nên chị Nhi tập tành làm những sản phẩm từ hoa sáp rồi đăng lên mạng xã hội, không ngờ nhiều người chú ý và hỏi mua. Vậy là từ năm 2019, chị Nhi quyết định khởi nghiệp với nghề làm hoa sáp.

Chia sẻ về con đường khởi nghiệp, chị Nhi cho biết: Lúc trước, chị chọn học nghề dược để sau này có thể tự mình kinh doanh, bán thuốc tại nhà. Nhưng do không đáp ứng được tiêu chí sức khỏe nên chị đành gác lại ước mơ.

Cô gái xương thủy tinh Bùi Thị Yến Nhi bên sản phẩm hoa sáp do chính chị thực hiện. Ảnh: NVCC

“Lúc ấy tôi nghĩ đến nghề làm hoa sáp nên tìm trên mạng để học cách thức làm hoa. Ở quê nguồn hàng không có nên phải tự đi TP Hồ Chí Minh tìm. Mặc dù đi lại khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người tàn tật. Người bình thường làm được tại sao mình không làm được”, chị Yến Nhi nói.

Từ những ngày đầu, chỉ có vài đơn hàng, đến nay khách hàng của chị Nhi đến từ nhiều vùng, miền trên cả nước. Mặc dù không mở cơ sở sản xuất, chủ yếu bán trên hệ thống online nhưng đơn hàng vẫn đều đặn quanh năm. Những dịp lễ, tết là thời gian bận rộn nhất của chị Nhi. Hiện nay, trung bình mỗi tháng chị Nhi có gần 1.000 đơn hàng, gần 50 cộng tác viên bán sản phẩm.

Chỉ với nguyên liệu từ sáp thơm, với bàn tay khéo léo, Nhi tỉ mỉ tạo ra những bó hoa hồng sáp đẹp mắt, sinh động. Để làm mới sản phẩm, Nhi còn tận dụng cây lúa, cây tre, lục bình… để đưa vào các sản phẩm của mình. Mỗi ngày là những mẫu mã mới, thiết kế bắt mắt để vừa tăng sức cạnh tranh, vừa là cách để chị giữ chân khách hàng. Nhờ vậy mà sản phẩm làm ra luôn được tiêu thụ hết, nhiều chị em gần xa cũng tìm đến và trở thành khách sỉ, cộng tác viên bán hàng với chị.

Mô hình sản xuất và kinh doanh hoa sáp của chị Bùi Thị Yến Nhi đạt giải 3 cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Ảnh: NVCC

Chị Nhi thông tin thêm, mô hình sản xuất và kinh doanh hoa sáp của chị đã đạt giải 3 cuộc thi “Tìm ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang năm 2022” và giải 3 cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức vào 14.10 vừa qua.

“Muốn giúp đỡ nhiều hơn với người có hoàn cảnh giống mình”

Chị Nhi chia sẻ, bản thân đã khiếm khuyết nên rất hiểu và thông cảm với những người cùng cảnh ngộ. Vì vậy, nếu có điều kiện, chị sẽ mở rộng kinh doanh để tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ và những bạn khuyết tật giống mình. Hiện có khoảng 10 chị em thường xuyên nhận hoa của Nhi để gia công, thu nhập mỗi tháng 3 - 4 triệu đồng.

“Mình muốn truyền động lực, giúp đỡ các bạn vượt qua tự ti, mặc cảm. Vì vậy, các bạn có tâm muốn học nghề, mình sẽ tận tình chỉ dạy”, chị Nhi vui vẻ cho biết thêm.

Gắn bó với chị Nhi đã vài mùa hoa, chị Trương Thị Quế Anh ở thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cho biết bản rất ngưỡng mộ tinh thần vượt lên số phận của chị Yến Nhi “Chị ấy luôn truyền cho mọi người nguồn năng lượng tích cực. Cũng nhờ chị Nhi mà mình có thêm công việc và thu nhập từ kinh doanh hoa sáp”, Quế Anh cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn