MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô giáo Phan Thị H (trường THCS Văn Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang) - người bị nhóm học sinh nhốt trong lớp, ném dép, lăng mạ cảm thấy bất an, bị bỏ rơi sau vụ việc. Ảnh: Lam Thanh

Cô giáo bị học sinh ném dép, lăng mạ thấy chạnh lòng sau văn bản chỉ đạo của tỉnh

Lam Thanh LDO | 08/12/2023 12:49

Ngay sau vụ việc cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp, ném dép, lăng mạ, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra văn bản tăng cường thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, tuy nhiên bản thân người trong cuộc lại thấy chạnh lòng.

Trong cuộc trao đổi với PV Báo Lao Động, cô giáo Phan Thị H (Trường THCS Văn Phú) lộ rõ vẻ mệt mỏi khi nhắc tới vụ việc bị nhóm học sinh nhốt trong lớp, ném dép và buông lời lẽ xúc phạm.

Cô H tâm sự: "Tôi được biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra văn bản tăng cường thực hiện quy định đạo đức nhà giáo. Việc này là kịp thời và rất cần thiết, tuy nhiên khi đọc kỹ lại văn bản thì có chút chạnh lòng".

Theo cô H, giữa thời điểm vụ việc cô bị nhóm học sinh xúc phạm, vô lễ như vậy còn đang nóng nhưng trong văn bản của UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đề cập tới vấn đề vi phạm đạo đức của nhà giáo mà không thấy nói tới vấn đề giáo dục đạo đức học sinh, xử lý học sinh vi phạm.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang sau vụ việc cô giáo bị học sinh nhốt trong lớp, ném dép, lăng mạ.

Cụ thể, trong văn bản số 6131/UBND-THVX ngày 6.12 của UBND tỉnh Tuyên Quang gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện thành phố nhấn mạnh, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh có việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội.

"Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo. Thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về đạo đức nhà giáo theo đúng quy định của pháp luật", văn bản nêu rõ.

"Trong vụ việc của tôi như video đã rất rõ học sinh sai, thậm chí còn quây cô giáo, ném vật cứng vào đầu khiến tôi ngất ngay trong lớp 6A. Vậy, giáo viên ở đâu trong trường hợp này, cơ quan nào bảo vệ giáo viên?

Cô giáo sai tới đâu, học sinh sai thế nào thì sẽ có kết luận và hình thức xử lý nhưng tôi cảm giác như hiện nay, các cơ quan của tỉnh, của huyện chỉ đang nói tới vấn đề của giáo viên, chỉ giáo viên mới có lỗi trong vụ việc này" - cô H cho hay.

Cô giáo H ngất xuống nền lớp học sau khi bị vật cứng ném vào đầu. Ảnh cắt từ clip

Lấy dẫn chứng từ văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau vụ việc, cô H cho rằng: "Bộ Giáo dục còn yêu cầu tỉnh Tuyên Quang tăng cường quản lý, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh. Đồng thời cũng đề nghị tỉnh phải xử lý học sinh vi phạm đạo đức, lối sống, xúc phạm nhà giáo trong cơ sở giáo dục sau vụ việc vừa rồi. Vậy mà trong văn bản của tỉnh Tuyên Quang không thấy nhắc đến việc học sinh đã vô lễ với cô giáo".

Khi được hỏi về mong muốn của mình, cô H chia sẻ: "Hành vi của các em học sinh là không thể chấp nhận được, cần có hình thức kỷ luật nghiêm khắc bởi xảy ra với tôi thì cũng có thể xảy ra với giáo viên khác. Sau vụ việc này, đi dạy học ở trường, tôi cảm thấy rất bất an và như bị bỏ rơi. Gần như tôi không nhận được sự chia sẻ từ phía các đồng nghiệp, có lẽ nhiều người nghĩ sự việc chỉ là lỗi một phía từ cô giáo".

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, liên quan đến vụ việc này, ngày 6.12, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Duy Sáng - Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú - để phục vụ xác minh, làm rõ sự việc liên quan tới công tác quản lý giáo viên của nhà trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn