MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Cò" lý lịch ở Sở Tư pháp Hà Nội và những cuộc đuổi bắt không hồi kết

NHÓM PV LDO | 26/04/2023 19:05

Lực lượng chức năng cho biết thường xuyên có mặt để dẹp tình trạng "cò mồi" trước cổng Sở Tư pháp Hà Nội. Thế nhưng, khi vừa rời đi thì "đâu lại vào đó". 

This browser does not support the video element.

"Cò" lí lịch chào mời người dân có nhu cầu làm thủ tục trước cổng Sở Tư pháp Hà Nội.

Xuất hiện ngay khi lực lượng chức năng vừa rời đi 

Liên quan đến tình trạng cò mồi thường xuyên xuất hiện trước cổng Sở Tư pháp Hà Nội và nhận làm thủ tục xác nhận lí lịch tư pháp hộ với mức giá “cắt cổ”, Trung tá Kiều Xuân Quyền - Trưởng Công an Phường Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) cho biết đã thường xuyên triển khai các biện pháp để ngăn chặn tình trạng cò mồi ở khu vực này.

Cụ thể, lực lượng công an thường có mặt tại đây để phát loa tuyên truyền đến người dân cần cảnh giác với những đối tượng này. 

Thêm vào đó, khoảng 1 tiếng 1 lần, các cán bộ sẽ có mặt ở khu vực cổng Sở Tư pháp Hà Nội (số 221 đường Trần Phú, Văn Quán) và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (số 2 đường Phùng Hưng, Văn Quán) để rà soát, hạn chế thấp nhất tình trạng người dân bị nhũng nhiễu, bị lừa tiền.

Trưởng Công an phường Văn Quán cho biết, hiện đang giao cho đội Trật tự và đội Hình sự giải quyết triệt để tình trạng này. Song, do lực lượng cán bộ mỏng (5 cán bộ Trật tự và 4 cán bộ Hình sự), cần phải bao quát toàn bộ phường Văn Quán nên không thể thường xuyên và liên tục có mặt tại 2 khu vực trên. 

“Khi chúng tôi vừa đi khỏi, những đối tượng này lại lập tức xuất hiện” - Trung tá Quyền nói. 

Đại diện Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) - đơn vị đang làm việc tại địa chỉ số 2 đường Phùng Hưng, Văn Quán cho biết, việc các đối tượng kê bàn ghế tụ tập ngay tại cổng Sở Giao thông Vận tải gây mất an toàn cho chính đơn vị. 

"Có một đội nhóm đối tượng suốt ngày đứng, ngồi, tụ tập đỗ xe trước cổng gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan.

Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ các cơ quan chức năng để nhờ dẹp tình trạng này, song sau khi các lực lượng chức năng rời đi, các đối tượng này lại lập tức xuất hiện" - vị này nói.  

  "Cò mồi" tụ tập tại cổng Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Ảnh: Nhóm PV

Dịch vụ "ngồi mát ăn bát vàng"

Trước đó, như Báo Lao Động đã phản ánh, nhiều người dân khi có mặt tại cổng Sở Tư pháp Hà Nội để xin giấy xác nhận lí lịch tư pháp thì lập tức được một người đàn ông tên Đông mời gọi sử dụng dịch vụ.

Người đàn ông này hướng dẫn người dân vào khu vực bên trong chụp ảnh, lấy số. Phần còn lại, “cứ để ông lo”. 

Ông Đông cho biết, bên ông sẽ lo toàn bộ phần thủ tục cho khách hàng. Đến buổi chiều cùng ngày, khách hàng chỉ cần có mặt để kí giấy là sẽ nhận được giấy hẹn. 10 ngày sau, khách hàng sẽ nhận được phiếu lí lịch tư pháp.  

Mức giá mà người đàn ông này đưa ra là 900.000 đồng với phiếu lí lịch tư pháp số 2 và 500.000 đồng với phiếu lí lịch tư pháp số 1. 

Trên thực tế, phí cấp phiếu lí lịch tư pháp là 200.000 đồng/phiếu, và đối với phiếu lí lịch tư pháp số 2, cá nhân không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục.

Trong trường hợp cá nhân uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lí lịch tư pháp số 1, cần làm theo mẫu giấy ủy quyền làm lí lịch tư pháp có chứng nhận của UBND phường/xã nếu là công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước hoặc cơ quan ngoại giao, lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài nếu là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài (trừ trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp) và bản sao chứng minh thư của người được ủy quyền.

Đối với phiếu lí lịch tư pháp số 2, cá nhân không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục.

Như vậy, người đàn ông tên Đông đã thu về 700.000 đồng chỉ với công việc vô cùng nhẹ nhàng là điền giúp khách hàng tờ khai yêu cầu cấp phiếu lí lịch tư pháp, photo hộ chứng minh thư/căn cước công dân/hộ chiếu và photo giấy chứng nhận thường trú/tạm trú.

Những người dân lần đầu đi xin giấy xác nhận lí lịch tư pháp rất có thể bị các đối tượng này mời gọi bằng những câu từ ngon ngọt, sau đó phải chi ra mức giá “cắt cổ”.

Trên thực tế, những công việc này hoàn toàn có thể tự làm và hoàn tất trong vài phút. Nhưng chỉ vì quá lo lắng, người dân đã phải chi tới 900.000 đồng. 

Chị N.C.H (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng có ý định sử dụng dịch vụ. Thế nhưng, sau khi tìm hiểu kĩ các thông tin trên mạng, chị H quyết định chỉ thuê những người này điền tờ khai giúp với mức phí 50.000 đồng. 

“Ban đầu tôi cũng định bỏ ra 500.000 đồng để thuê những người này xin phiếu lí lịch tư pháp số 1 giúp, thế nhưng sau khi tìm hiểu thì tôi biết rằng tôi vẫn phải có mặt để nộp hồ sơ, kí giấy và vẫn phải đợi 10 ngày mới nhận được giấy xác nhận. Vậy thì cần gì phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy để thuê những người kia” - chị H nói.

Đồng quan điểm, ông N.V.T (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, không cần thiết phải sử dụng dịch vụ khi đi xin xác nhận lí lịch tư pháp. Khi đã cầm giấy xác nhận lí lịch tư pháp trên tay, ông T nhẩm tính bản thân chỉ phải chi 205.000 đồng. 

“Tôi mất 5.000 đồng tiền photo các giấy tờ và 200.000 đồng tiền phí. Việc lấy số, chụp ảnh và nộp hồ sơ thì phải đúng người mới có thể làm được. Trong trường hợp mình không đi được thì chỉ có cha, mẹ, vợ, chồng, con làm giúp được, còn không thì phải làm giấy uỷ quyền.

Chi phí và thủ tục vô cùng gọn nhẹ như vậy nhưng nhiều người cứ “phức tạp hoá” nên dễ bị mắc lừa”. Mấy người làm cò ở cổng Sở Tư pháp đúng là "ngồi mát ăn bát vàng", việc thì nhẹ mà công thì cao" – ông T nhận định. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn