MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cụ rùa Hồ Gươm. Ảnh: Hà Đình Đức.

Có nên thả rùa Đồng Mô xuống Hồ Gươm như GS Nguyễn Lân Dũng đề xuất?

Cường Ngô LDO | 30/11/2017 16:09
GS.TS Nguyễn Lân Dũng (Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam) cho rằng, Hồ Gươm có tháp rùa, nay không còn rùa thì rất buồn. Vì vậy, ông kiến nghị thả rùa Đồng Mô xuống Hồ Gươm.

Trong cuộc họp giao ban Thành ủy Hà Nội mới đây, ông  Võ Tiến Hùng - Giám đốc Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, không còn “cụ rùa” nào ở Hồ Gươm. Cụ "đi" muộn nhất là ngày 19.1.2006 - đây cũng là cụ cuối cùng.

PGS.TS Hà Đình Đức, người có nhiều năm nghiên cứu về “cụ rùa” Hồ Gươm, cũng xác nhận thông tin trên với Báo Lao Động.

“Hồ Gươm có tất cả 4 "cụ rùa", 3 cụ mất cách đây rất lâu, "cụ" cuối cùng "ra đi" ngày 19.1.2016. Suốt 1 năm qua, tôi theo dõi nhưng không còn dấu vết của "cụ rùa" nào”, PGS nói.

PGS.TS Hà Đình Đức.

Việc Hồ Gươm không còn "cụ rùa" khiến nhiều người không khỏi "sốc", bởi bấy lâu nay, hình ảnh "cụ rùa" được coi là biểu tượng thiêng liêng gắn liền với lịch sử Thủ đô Hà Nội.

Chính vì thế, GS.TS Nguyễn Lân Dũng đề xuất nên thả rùa Đồng Mô vào Hồ Gươm. Ý tưởng này từng được ông đưa ra cách đây 1 năm khi "cụ rùa" Hồ Gươm mất ngày 19.1.2016, song thời điểm đó ý kiến của ông không thành.

GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng rùa là biểu tượng của Hồ Gươm từ nhiều năm qua, nên hồ không thể không có rùa. “Hồ Gươm có tháp rùa mà không có rùa thì buồn lắm”, GS Dũng bày tỏ.

Cụ rùa hồ Gươm (trái) và cá thể rùa Đồng Mô (phải) có kích thước tương đương nhau.

Lý giải về đề xuất chọn giống rùa Đồng Mô về thả ở Hồ Gươm, ông Dũng cho rằng, rùa Đồng Mô tuy khác rùa Hồ Gươm nhưng rùa Đồng Mô có kích cỡ khá to nên hoàn toàn phù hợp.

“Sau khi Hồ Gươm được cải tạo, làm sạch nước thì rùa Đồng Mô hoàn toàn có thể sinh trưởng tốt, môi trường phù hợp”, GS Nguyễn Lân Dũng nói thêm.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, PGS.TS Hà Đình Đức - người có nhiều năm nghiên cứu về “cụ rùa” Hồ Gươm, được mệnh danh là "nhà rùa học" phản đối việc đưa rùa Đồng Mô thả vào Hồ Gươm, bởi rùa Đồng Mô không hiền như “cụ rùa” và làm mất đi hình ảnh “cụ rùa” trong tâm thức người dân Thủ đô.

"Mặc dù Hồ Gươm không có hậu duệ của "cụ rùa" nhưng cũng không nên đưa rùa Đồng Mô vào hồ, bởi rùa Đồng Mô hình dáng dữ tợn, không phù hợp trở thành linh vật ở Hồ Gươm", PGS Hà Đình Đức cho hay.

Việc có nên thả rùa Đồng Mô vào Hồ Gươm hay không đang gây tranh luận nhiều phía, Báo Lao Động rất mong nhận được ý kiến, quan điểm của độc giả, bằng việc gửi ý kiến trong phần bình luận dưới bài viết, hoặc gửi địa chỉ: toasoan@laodong.com.vn.

Rùa Hồ Gươm được đặt cho cái tên trìu mến là “cụ rùa” do gắn với truyền thuyết Lê Lợi trả gươm cho rùa thần sau khi đánh thắng giặc ngoại xâm.

Mỗi khi nghĩ đến Hồ Gươm, mọi người thường nghĩ tới cụ rùa. Trong khu vực bán quà lưu niệm ngoài Đền Ngọc Sơn, nhiều món đồ sử dụng hình tượng cụ rùa, được mọi người yêu thích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn