Theo người dân thôn Phụ Chính, cây sưa đỏ này nằm ở góc sân chùa thôn, có tuổi đời khoảng hơn 100 năm.
"Cây sưa này không phải là cây sưa bị cưa trộm một nhánh năm 2013 mà báo chí vẫn đưa tin, mặc dù cây sưa này chỉ cách cây sưa nổi tiếng kia chưa tới 3m", một người dân thôn Phụ Chính nói.
Theo quan sát, cây sưa đỏ này cao khoảng 10m, có nhiều nhánh, đường kính gốc cây khoảng 60-70cm, nhỏ hơn "cây sưa trăm tỉ" bên cạnh.
Cây sưa đỏ này chỉ có 1 lượt dây thép gai nhỏ bao quanh gốc, không bị hàn lưới thép để bảo vệ như cây sưa bên cạnh.
8h15 sáng nay (27.1), người dân thôn Phụ Chính đã dùng cưa máy để cưa 2 cây sưa quý trong chùa thôn. Cây sưa đỏ nhỏ hơn này được chặt hạ trước.
Trước đó, người dân thôn Phụ Chính đề đạt nguyện vọng được bán 2 cây sưa quý với chính quyền nhưng không thành công.
Tới tháng 10.2018, UBND TP. Hà Nội mới có văn bản đồng ý cho người dân bán cây, giao các cơ quan chức năng hướng dẫn người dân được bán cây theo đúng trình tự, thủ tục.