MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hoà tư vấn cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm cho NLĐ. Ảnh: Phương Linh

Có việc làm vẫn nhận trợ cấp thất nghiệp

Phương Linh LDO | 29/04/2022 10:49
Năm 2021, do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được hỗ trợ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), nhưng, khi đã tìm được việc nhiều lao động vẫn không khai báo dẫn đến bị truy thu và thiệt thòi quyền lợi.

Nhận sai bảo hiểm thất nghiệp

Tháng 5.2021, ông Võ Văn Nh. (sinh năm 1961, trú thị xã Ninh Hòa) nhận quyết định TCTN với thời gian hưởng 12 tháng, mỗi tháng hưởng hơn 5,7 triệu đồng. Tháng 9.2021, ông Nh. có quyết định nghỉ hưu, theo quy định ông phải báo nơi hưởng trợ cấp để dừng hưởng nhưng ông Nh. không thông báo, tiếp tục nhận TCTN đến tháng 3.2022. Cơ quan chức năng sau khi rà soát đã phát hiện và thu hồi số tiền gần 35 triệu đồng. Ông Nh. lý giải do ngày 15.3.2022 mới nhận được quyết định nghỉ hưu nên thông báo trễ.

Tương tự ông Nguyễn Đức T. (trú huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) ở xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) tham gia 49 tháng đóng BHTN. Sau khi nghỉ việc tháng 5.2018, ông T. được hưởng 4 tháng TCTN (từ tháng 5 đến tháng 9.2018), mức hơn 2,3 triệu đồng/tháng. Tháng 8.2018, ông T. có việc làm nhưng vẫn tiếp tục nhận TCTN. Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện ông T. có phát sinh đóng BHXH nhưng không khai báo. Tháng 4.2022, Sở LĐTBXH Khánh Hòa ban hành quyết định thu hồi hơn 2,5 triệu đồng mà ông T. hưởng sai quy định.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa, qua đối chiếu với BHXH tỉnh từ năm 2010 đến nay có 988 trường hợp phát hiện hưởng TCTN sai quy định với tổng số tiền hơn 4,7 tỉ đồng.

 Riêng từ năm 2021 đến quý I/2022, phát hiện và thực hiện thủ tục thu hồi 110 trường hợp nhận sai chế độ TCTN với tổng số tiền phải thu hồi hơn 552 triệu đồng. Trong đó, quý I/2022 phát sinh 28 trường hợp với số tiền tương ứng là  hơn 157 triệu đồng.

Không khai báo sẽ thiệt thòi quyền lợi

Ông Chu Văn Công - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa cho biết, trước năm 2021 có 75 trường hợp chưa thu hồi được TCTN nhận sai quy định với số tiền hơn 345 triệu đồng, 7 trường hợp đã hoàn trả một phần được hơn 64 triệu đồng, phải tiếp tục thu hồi hơn 49 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phải thu hồi tiền TCTN là do một số NLĐ chưa tuân thủ các quy định pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp dẫn đến phải thu hồi. Đa số các trường hợp là có việc làm, nghỉ hưu… trong thời gian chờ hưởng TCTN hoặc trong thời gian hưởng TCTN nhưng không thông báo theo quy định.

Đối với những trường hợp NLĐ không trung thực khai để chấm dứt hưởng TCTN đúng quy định thì bị truy thu số tiền hưởng sai qui định, sẽ không được bảo lưu thời gian đóng BHTN tương ứng với thời gian hưởng TCTN còn lại. 

Đồng thời, có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP.

Thực tế hiện nay việc thu hồi TCTN cũng gặp khó khăn vì đối tượng hưởng BHTN chủ yếu là lao động phổ thông nên rất dễ nhảy việc, thay đổi nơi ở, nơi làm việc, điện thoại liên lạc… 

Hơn nữa NLĐ thất nghiệp đa số nguồn thu nhập không cao, khả năng tích lũy ít, đặc biệt trong thời gian qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên NLĐ càng khó khăn hơn trong việc nộp lại tiền hưởng BHTN sai quy định.

 “Thời gian tới, trung tâm sẽ thực hiện giải quyết chính sách  BHTN trên dịch vụ công quốc gia theo quy định, áp dụng và triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết BHTN qua dịch vụ bưu chính công ích đối với những thủ tục hành chính mà không yêu cầu NLĐ phải trực tiếp thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tuân thủ các qui định về hưởng chế độ TCTN.

 Đồng thời, tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các trường hợp phải thu hồi tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp sai quy định và xử lý các trường hợp phải thu hồi quyết liệt, kịp thời” - ông Công thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn