MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Còn 12.000 người Trung Quốc lưu trú, Đà Nẵng xin phương án tạm “đóng cửa”

THUỲ TRANG LDO | 27/01/2020 23:15
Xác định địa bàn Đà Nẵng có sân bay quốc tế, là đầu mối giao thông quan trọng và là điểm đến của nhiều khách du lịch quốc tế đặc biệt có số lượng lớn khách du lịch từ Trung Quốc và các nước đang có dịch đến hàng ngày, UBND Đà Nẵng đã có văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc tạm đóng cửa đi và đến từ các vùng có dịch bệnh do virus corona từ Vũ Hán, Trung Quốc.

UBND Đà Nẵng vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình phòng chống dịch bệnh do chủng virus corona. Trong đó, ngoài thông tin về 41 trường hợp du khách và người dân bị sốt, được cách ly và gửi mẫu bệnh phẩm đi Nha Trang kiểm tra, Đà Nẵng còn cho biết hiện trên địa bàn thành phố còn khoảng khoảng 12.000 người Trung Quốc đang đi du lịch và làm việc.

"Hiện nay ngành y tế Đà Nẵng đã kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu (sân bay, bến cảng) 24/24 giờ; tăng cường giám sát cộng đồng, thực hiện tốt quy trình xử lý, cách ly" - Đà Nẵng cho hay.

Tuy nhiên, với vị trí là thành phố cửa ngõ, nơi đón hàng nghìn khách du lịch mỗi ngày - trong đó có cả những du khách đến từ các khu vực đã phát hiện bệnh dịch viêm đường hô hấp do chủng virus corona mới gây ra - Đà Nẵng nhận định nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập và bùng phát tại thành phố là rất lớn nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống hiệu quả và kịp thời.

“UBND Đà Nẵng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi sát sao, đánh giá tình hình, đảm bảo phương tiện trang thiết bị để phát hiện dịch bệnh và phòng ngừa từ xa.

Trong trường hợp cần thiết, có thể tạm thời đóng cửa các đường bay, tuyến biển đường bộ đến và đi từ các vùng có dịch. Bởi theo các cơ quan chức năng tại Đà Nẵng, việc kiểm soát người đến từ vùng dịch qua đường bộ khó hơn rất nhiều so với đường hàng không và đường biển” – UBND Đà Nẵng kiến nghị.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế chủ động, liên tục cung cấp thông tin cho các địa phương về tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo về chuyên môn trong công tác phòng ngừa, khám, chữa bệnh, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, trang thiết bị, hoá chất sẵn sàng đáp ứng khi có dịch bệnh xảy ra.

Bộ Ngoại giao cũng cần có ý kiến với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam thường xuyên cung cấp tình hình dịch bệnh từ Trung Quốc để phòng ngừa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn