MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Voọc mông trắng là một trong 25 loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm và còn rất ít của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Vân Trường

Còn 2 bước cuối, Hà Nam vẫn chưa lập được Khu bảo tồn voọc

Thu Giang LDO | 01/11/2023 18:09

Tỉnh Hà Nam hiện vẫn chưa thành lập được Khu bảo tồn voọc mông trắng dù 8 sở liên quan cùng UBND huyện Kim Bảng đã thống nhất đề nghị ban hành quyết định thành lập.

Như Lao Động phản ánh, ông Lê Hoàng Thuyên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Hà Nam mới đây cho biết việc thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mông trắng Kim Bảng (Khu bảo tồn) còn 2 bước cuối là quyết định thành lập Khu bảo tồn và thành lập Ban quản lý để tiếp nhận.

Đến nay đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để UBND tỉnh Hà Nam ban hành quyết định thành lập Khu bảo tồn. Chậm nhất là trong quý IV/2023 sẽ thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn để tiếp nhận và đi vào hoạt động.

Theo ông Lê Hoàng Thuyên - UBND tỉnh Hà Nam cũng đã thảo luận và có hướng trong thời gian tới. Trong khoảng quý IV/2023, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định thành lập Khu bảo tồn và thành lập Ban quản lý.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, liên quan đến việc thành lập Khu bảo tồn, ông Trương Quốc Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũng cho biết, Khu bảo tồn đã được đưa vào quy hoạch của tỉnh, việc thành lập vẫn đang được triển khai các bước.

Đơn vị được giao chủ trì là Sở NNPTNT đến nay đã có tờ trình, phương án thành lập. Tuy nhiên việc thành lập Khu bảo tồn vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu và chưa đưa ra thời gian dự kiến thành lập cụ thể.

Theo giải thích của ông Trương Quốc Huy, do khu vực Khu bảo tồn và Khu du lịch Tam Chúc đang bị chồng lấn, tỉnh Hà Nam đang phải xem xét thành lập một hoặc hai Ban quản lý, nghiên cứu tổ chức bộ máy để đảm bảo hiệu quả khi đưa vào hoạt động.

Tìm hiểu của Lao Động ngày 1.11 cho thấy, thực tế vấn đề lập Khu bảo tồn voọc mông trắng đã được tỉnh Hà Nam đặt ra ngay từ năm 2017 nhằm bảo tồn các hệ sinh thái rừng, bảo tồn và phát triển 41 loài thực vật quý hiếm, 26 loài động vật quý hiếm, trong đó có loài voọc mông trắng.

Từ đó tăng cường khả năng phòng hộ đầu nguồn và bảo vệ môi trường, góp phần vào công cuộc bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch.

Dự án nằm trên địa phận hành chính các xã Thanh Sơn, Liên Sơn, Tân Sơn, Thi Sơn, Khả Phong và thị trấn Ba Sao của huyện Kim Bảng.

Voọc mông trắng (hay còn gọi voọc quần đùi trắng) là loài linh trưởng độc nhất vô nhị chỉ có ở Việt Nam, với số lượng chỉ còn khoảng trên 200 cá thể.

Hiện nay, voọc mông trắng được xếp ở mức cực kỳ nguy cấp (CR) trong danh mục đỏ của IUCN năm 2019 và thuộc nhóm IB, Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn