MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại lộ Chu Văn An trở thành nơi tập kết đủ các loại rác thải. Ảnh: Trà My

Con đường nghìn tỉ ở Hà Nội trở thành nơi tập kết rác thải

Phạm Đông - Trà My LDO | 24/09/2023 08:41

Tình trạng rác thải ngập ngụa, đổ tràn lan bốc mùi hôi thối tại khu đại lộ Chu Văn An (Hà Nội) đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng chưa được xử lý.

Theo ghi nhận ngày 23.9, trên đại lộ Chu Văn An đoạn nối đường Nguyễn Xiển - Xa La với đường Phan Trọng Tuệ, xuất hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè đổ phế thải, rác thải tràn lan.

Rác thải đổ bừa bãi, chất thành đống chạy dọc tuyến đường. Ảnh: Trà My

Với chiều dài hơn 2,5km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, đại lộ Chu Văn An kết nối giao thông giữa đường Vành đai 3 xuống trục đường phía Nam của Hà Nội; tạo huyết mạch xương sống, giải quyết các vấn đề ùn tắc và kết nối giao thông trong khu vực.

Tuy nhiên, tuyến đường được đầu tư nghìn tỉ hiện đang mất mỹ quan và vệ sinh môi trường nghiêm trọng. Người tham gia giao thông dễ bắt gặp những bãi tập kết đủ các loại rác từ rác thải sinh hoạt đến rác thải xây dựng, chất thành đống lâu ngày, ngay sát khu vực vỉa hè, bốc mùi hôi thối.

Tuyến đường này thuộc địa bàn giáp ranh giữa quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì nên các đối tượng thường lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi vi phạm.

Vật liệu xây dựng tràn lan hai bên tuyến đường. Ảnh: Trà My

Công an xã Tân Triều đã cắm biển thông báo cấm đổ rác thải. Tuy nhiên, biển báo vô tác dụng bởi các đối tượng thường xuyên đổ trộm rác thải ra khu vực này, nhất là rác thải xây dựng.

Đại lộ Chu Văn An đang trở thành nơi tập kết đủ các loại rác thải. Ảnh: Trà My

Ông Phan Văn Thảnh (54 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, ở đây đã nhiều lần quây rào lại để tránh đổ trộm rác, nhưng vào ban đêm, một số người dân vẫn tiếp tục đổ thải. Rác thải từ các quán nước, các hộ kinh doanh, người dân ở trong làng hay thậm chí là từ những khu vực khác đều đổ dồn về đây.

“Nhiều lần, chính quyền đã cho xe ra ủn rác đi nhưng một lúc sau lại có người ra đổ rác trộm. Thậm chí, nhiều người còn xử lý tình trạng này bằng cách đốt rác, gây khói bụi, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và rất mất mỹ quan đô thị”, ông Thảnh cho biết.

Ruồi, nhặng bu kín tại nơi tập kết rác gây mất vệ sinh môi trường xung quanh. Ảnh: Trà My

Sinh sống và bán hàng ở khu vực này đã được 4 năm, bà Nguyễn Thị Tuyết (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) cho biết, bãi rác đó vốn là ruộng của người dân nhưng cứ đến đêm, thời điểm vắng người qua lại, người dân lại chở rác thải ra đổ trộm.

“Có biển thông báo cấm đổ rác của công an nhưng vì tình trạng này xảy ra vào buổi đêm nên rất khó để xử lý. Tôi ngồi bán hàng đối diện với chỗ người dân hay đổ rác trộm, mỗi lần có ai ra đổ thì chúng tôi cũng chỉ biết chạy ra nhắc nhở, nhưng đó đã là thói quen, nhắc lần này, lần sau họ vẫn tiếp tục ra đó đổ”, bà Tuyết nói.

Mặc dù có biểm cấm nhưng người dân vẫn ngang nhiên xả rác bừa bãi. Ảnh: Trà My

Ông Nguyễn Văn Lăng - Chủ tịch UBND xã Tân Triều cho biết, hiện tượng đổ trộm rác diễn ra từ cuối tháng 8.2020 đến nay và xảy ra vào ban đêm đã gây áp lực lớn cho lực lượng chức năng.

Hiện xã đang có kế hoạch rào tôn để hạn chế tình trạng đổ rác, đồng thời đề xuất UBND huyện Thanh Trì lập đề án trồng hoa, trưng bày sinh vật cảnh tại khu vực, góp phần chấm dứt việc đổ trộm rác.

UBND xã Tân Triều sẽ tiếp tục đôn đốc đơn vị thu dọn vệ sinh tiến hành thu dọn lượng rác thải bị đổ trộm, đồng thời bố trí lực lượng tuần tra, phát hiện hành vi vi phạm, xử phạt nghiêm các đối tượng đổ trộm rác - vị này cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn