MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc sáp nhập 3 huyện đang được các cấp, các ngành của tỉnh Lâm Đồng khẩn trương thực hiện. Ảnh: Hữu Long

Còn nhiều băn khoăn khi sáp nhập 3 huyện ở Lâm Đồng thành 1 đơn vị hành chính

Mai Hương LDO | 12/07/2024 16:26

Việc sáp nhập 3 huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng đã ở ngay trước mắt. Tuy nhiên, nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người dân còn nhiều băn khoăn về việc điều chỉnh các loại giấy tờ cá nhân cũng như công tác sắp xếp chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.

Theo Kế hoạch việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, toàn bộ diện tích tự nhiên dân số 3 huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên ở tỉnh Lâm Đồng sẽ sáp nhập thành 1 huyện.

Trong năm 2024, các địa phương hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Các đơn vị chức năng tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 12.7, Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu về vấn đề sáp nhập 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên.

Toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số 3 huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng sẽ sáp nhập thành 1 huyện. Ảnh: Hữu Long

Việc sáp nhập 3 huyện đang được các cấp, các ngành của tỉnh Lâm Đồng khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân còn băn khoăn về việc điều chỉnh các loại giấy tờ cá nhân; sắp xếp, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.

Đặc biệt, việc sắp xếp, sáp nhập 3 huyện phía Nam làm dôi dư 2 bộ máy chính quyền cấp huyện mà thời gian để giải quyết vấn đề nhân sự có thể sẽ lâu hơn thời gian quy định là 5 năm.

Do đó, đại biểu Hội đồng Nhân dân đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Trung ương tăng thời gian cho tỉnh giải quyết vấn đề này. Bên cạnh đó, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi sáp nhập 3 huyện cho phù hợp.

Nhất là đối với người sinh sống ở xa trụ sở làm việc của huyện mới sau sáp nhập; có chính sách ưu tiên để tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ 3 huyện phía Nam sau sáp nhập để xử lý vấn đề nhân sự sau sắp xếp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn