MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Nhóm PV.

Công an Đông Anh xác minh vụ "lót tay" nhà ở công nhân Kim Chung

NHÓM PV LDO | 05/10/2023 14:51

Sau tuyến bài của Báo Lao Động phản ánh về hiện tượng ngã giá trắng trợn trong thuê nhà ở công nhân giữa Thủ đô, ngày 5.10, Thượng tá Trần Thanh Tùng - Trưởng Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh thông tin vụ việc.

Sau loạt bài phản ánh mới đây của Báo Lao Động về hiện tượng cán bộ Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà ở xã hội, thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội yêu cầu công nhân phải chi số tiền “lót tay” từ 7 đến hơn 10 triệu đồng mới được xét duyệt hồ sơ thuê nhà ở công nhân tại Kim Chung, sáng 5.10, làm việc với đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, ông Nguyễn Huy Thông - cán bộ phòng Tổ chức hành chính của Công ty này cho biết, lãnh đạo đơn vị đã có chỉ đạo kiểm tra xử lý ngay sau khi tuyến bài được đăng tải.

"Sau khi xem được thông tin trên Báo Lao Động thì hôm qua (4.10), lãnh đạo Công ty đã họp gấp để có xử lý. Chủ tịch Công ty đã có văn bản chỉ đạo giao cho Giám đốc Xí nghiệp nhà khẩn trương xác minh sự việc báo nêu.

Nội dung yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân tổ chức liên quan đến sự việc, tổng hợp báo cáo đề xuất hình thức kỷ luật với những cá nhân đơn vị liên quan", ông Thông cho biết.

Ông Thông thông tin thêm, ngay chiều hôm qua (4.10), Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà ở xã hội đã họp và yêu cầu những người liên quan đến việc nhận “lót tay” của công nhân khi đến thuê nhà làm tường trình.

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà ở xã hội. Ảnh: Nhóm PV

Cùng ngày, Công an huyện Đông Anh cũng đến Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà ở xã hội, tiến hành điều tra xác minh.

Thượng tá Trần Thanh Tùng - Trưởng Công an huyện Đông Anh, cho biết, Công an huyện Đông Anh sau khi nắm được thông tin đã tiến hành đánh giá, xác minh thông tin vụ việc.

Ngoài hiện tượng vòi vĩnh, ngã giá tiền "lót tay" của công nhân mời xét duyệt hồ sơ thuê nhà, tại khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung (Đông Anh) còn tồn tại hàng loạt vấn đề lớn như: Doanh nghiệp được tạo điều kiện lách luật, thâu tóm nhà công nhân để trục lợi, 27 diện tích tầng 1 tại các toà nhà cho thuê sai mục đích nhiều năm, nhiều hộ thuê nhà tố phải chi hàng trăm triệu đồng để có suất thuê mặt bằng...

Toà nhà đang bị doanh nghiệp ngoài thuê lại của Xí nghiệp nhà rồi cho người ngoài vào thuê lấy chênh lệch. Ảnh: Nhóm PV

Công trình nhà ở công nhân được nhà nước đầu tư số tiền lớn nhằm chăm lo cho đời sống công nhân, người lao động nay bị trục lợi, sử dụng sai mục đích, lãng phí... Để tình trạng này xảy ra có trách nhiệm của đơn vị quản lý trực tiếp là Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà ở xã hội, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội. Sự việc cần các cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn