MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng công an kiểm soát xe vệ sinh môi trường ra vào khu vực cách ly. Ảnh: Phạm Đông

Công an phường Trúc Bạch sinh hoạt tại đơn vị, đề phòng lây chéo COVID-19

Phạm Đông LDO | 17/03/2020 06:59
Từ khi có dịch COVID-19 bùng phát, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) đã sinh hoạt trực tiếp tại đơn vị để kịp thời ứng phó các tình huống đột xuất xảy ra. Ngoài ra, đây cũng là giải pháp chủ động không tiếp xúc với người thân, đề phòng việc lây chéo.

Sau khi ghi nhận ca nhiễm dịch COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam tối 6.3, 66 hộ dân từ số nhà 79 đến 137 phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) với 189 nhân khẩu đã được cho tự cách ly, theo dõi tại nhà. Bên cạnh đó, ngay sau khi có chỉ đạo của UBND Thành phố, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai nhiều chốt xung quanh khu vực này, đảm bảo tuyệt đối khu cách ly theo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 16.2, các ca chốt chặn tại khu vực cách ly phường Trúc Bạch đảm bảo hoạt động 24/24. Mỗi chốt trực sẽ có từ 2-6 cán bộ chiến sĩ công an và dân phòng. Công việc của mỗi cán bộ công an sẽ là theo dõi, giám sát mọi diễn biến về tình hình dân cư cũng như cán bộ ra vào làm nhiệm vụ tại khu vực này.

 Công an phường Trúc Bạch chốt chặn tại số nhà 137 Trúc Bạch. Ảnh: P.Đ

Theo Công an phường Trúc Bạch, đến nay khu vực đã tròn 10 ngày cách ly. Sau 14 ngày, qua 3 lần xét nghiện, mỗi công dân trong khu các ly sẽ được theo dõi thêm 7 ngày để đảm bảo tình trạng sức khỏe trước khi khu vực cách ly được dỡ bỏ.   

Đặc biệt, để đảm bảo việc phòng, chống dịch COVID-19, 100% các cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại đây sinh hoạt trực tiếp tại đơn vị để kịp thời ứng phó các tình huống đột xuất xảy ra. Ngoài ra, việc sinh hoạt tại chỗ cũng giúp chủ động, không tiếp xúc với người thân, đề phòng việc lây chéo.

 Người dân vui vẻ sinh hoạt trong khu cách ly. Ảnh: P.Đ

Trung tá Lê Anh Quang – Trưởng Công an phường Trúc Bạch cho biết, ngay khi nhận được thông tin trên địa bàn phường có một ca nhiễm COVID-19, đơn vị đã nhanh chóng triển khai lực lượng làm nhiệm vụ. Các lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, lên danh sách những người có nguy cơ lây nhiễm, tổ chức khoanh vùng và cách ly, bảo vệ khu vực 24/24.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực cách ly. Đến nay, tình hình trên địa bàn phường đã ổn định.  

 Lực lượng công an, dân phòng làm việc và sinh hoạt tại đơn vị. Ảnh: P.Đ

Hàng ngày, các chiến sĩ công an, cán bộ tổ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ sẽ tự tay phát các loại nhu yếu phẩm tới từng hộ gia đình. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thăm hỏi, quan tâm, động viên giúp người dân có đủ sức khỏe và tinh thần để vượt qua những ngày cách ly.

Được biết, ngoài các chốt trực tại tuyến phố Trúc Bạch, lãnh đạo Công an phường cũng thường xuyên xuống kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ tại các chốt trực ở 2 khu vực liên quan nhà số 7 Nguyễn Khắc Nhu và xung quanh Bệnh viện Hồng Ngọc.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tại chốt trực khu vực ngõ 165 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) cũng được các chiến sĩ công an, lực lượng dân phòng và tổ dân phố đảm bảo an toàn, an ninh cho khu vực cách ly.  

Khu cách ly tại ngõ 165 Cầu Giấy. Ảnh: P.Đ

Anh Phan Ngọc Tiến – dân quân tự vệ phường Dịch Vọng cho biết, các hộ dân ở khu vực cách ly được đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu hàng ngày. Theo đó, vào 10h sáng hàng ngày, thực phẩm sẽ được phát đến các hộ dân, đảm bảo thức ăn trong 1 ngày. Tiêu chuẩn mỗi người dân sẽ được 80.000 đồng/ngày.  

Theo anh Tiến, mỗi ngày người dân được kiểm tra y tế đầy đủ 3 lần/ngày. Để đảm bảo an toàn cho người dân trong khu cách ly và người đi đường, mỗi kíp trực đối với công an là 6 ca, đối với dân quân tự vệ là 3 ca. Bên cạnh việc túc trực tại khu cách ly, một số lực lượng cũng thường xuyên kiểm tra giá cả những cửa hàng, quầy bán hàng để đảm bảo việc không tự y tăng giá, “chặt chém” khách hàng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn