MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công an vào cuộc xác minh thông tin “đòi tiền bảo kê” khai thác cây keo

QUÁCH DU LDO | 14/11/2023 18:40

Thanh Hóa - Liên quan đến thông tin thương lái về mua, khai thác cây keo của các hộ dân (ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bị một số đối tượng “đòi tiền bảo kê” mới cho khai thác cây, cơ quan công an huyện này đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Đến mua cây phải nộp tiền “bảo kê”

Theo một số người dân ở xã Thăng Bình (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), vừa qua trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số đối tượng có hành vi “vòi tiền bảo kê” người thu mua lâm sản (mua gỗ keo), thậm chí có thương lái phải “chịu mất” hàng chục triệu đồng mới được yên ổn khai thác vườn cây đã mua.

Những vườn keo mới khai thác ở xã Thăng Bình, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) - nơi được phản ánh có tình trạng thương lái đến mua keo phải nộp tiền “bảo kê“. Ảnh: L.L

Trao đổi với Lao Động, anh T.D. (một thương lái chuyên đi mua lâm sản) cho biết, vừa qua, anh đến thôn Ngọ Thượng, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống để mua các vườn keo của những hộ dân tại đây. Tuy nhiên, trong quá trình mua cây tại đây, anh đã bị ông Ch. (người xã Thăng Bình) và một số đối tượng đến hăm dọa, yêu cầu phải chi tiền bảo kê, nếu không sẽ bị quấy phá trong quá trình khai thác cây.

“Cũng vì miếng cơm manh áo của tôi và những anh em công nhân cùng làm, tôi đã phải chủ động xuống nhà ông Ch. để đưa 7 triệu đồng, mong yên ổn để khai thác” - anh D. cho hay.

Cũng theo anh D., sau khi khai thác xong vườn keo thứ nhất, anh tiếp tục mua và khai thác vườn keo thứ 2 của một gia đình khác. Những tưởng đã đưa tiền cho ông Ch. thì sẽ yên ổn thu mua, khai thác cây trên địa bàn nhưng ngay khi chuyển đến khai thác vườn keo thứ 2, một nhóm đối tượng đi trên xe ôtô con đến chắn ngang đường vào đồi keo và dọa muốn yên ổn khai thác thì phải đưa tiền cho chúng, cùng với đó là nhắn tin số tài khoản buộc anh D. phải chuyển 50 triệu đồng, nếu không sẽ phá phách, không cho chặt cây.

“Nếu biết trước đến địa phương mua cây phải nộp khoản tiền này thì tôi đã không đến. Đâm lao phải theo lao, trót mua vườn cây của người dân rồi phải chịu, tôi đi vay tiền đưa cho nhóm ông Ch., mong yên ổn khai thác cho xong” - anh D. cho hay.

Công an vào cuộc xác minh

Ngày 14.11, trao đổi với Lao Động, ông Vũ Hữu Thiện - Chủ tịch UBND xã Thăng Bình, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trên, UBND huyện Nông Cống đã có chỉ đạo làm rõ, sau đó chính quyền địa phương đã giao cho công an xã vào cuộc xác minh.

Anh T.D. (một thương lái mua cây keo) cho biết, phải nộp 50 triệu đồng tiền “bảo kê” mới được yên ổn khai thác cây tại địa phương. Ảnh: L.L

“Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi cho rà soát lại xem, trong tháng 10 và tháng 11.2023 có bao nhiêu hộ dân trên địa bàn bán cây keo. Cùng với đó, tiến hành xác minh tên người bị phản ánh đã thu tiền bảo kê của thương lái” - ông Thiện cho hay.

Cũng theo ông Thiện, sau khi xác minh thì đúng là có một người tên Ch., người này ở địa phương, lâu nay làm ăn buôn bán khá tốt, thi thoảng cũng hay đi buôn cây keo. “Trước nay tại địa phương chưa từng xảy ra sự việc như trên, do đó chúng tôi cũng khá bất ngờ khi nhận được thông tin trên và cho xác minh ngay” - ông Thiện nói.

Cũng liên quan đến sự việc trên, đại diện lãnh đạo Công an huyện Nông Cống cho hay, sau khi nhận được thông tin chỉ đạo, trong ngày 14.11, trực tiếp đại diện lãnh đạo công an huyện và cán bộ điều tra đã về địa phương để xác minh, điều tra và làm rõ vụ việc.

“Nếu sự việc đúng như phản ánh (có tình trạng bảo kê việc mua bán cây keo) thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - đại diện Công an huyện Nông Cống cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn