MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cổng đền Thánh Vân Chàng ở địa điểm mới sau khi được "thần đèn" hoàn thành di dời. Ảnh: Trần Tuấn.

Cổng đền đã được “thần đèn” di dời, nhưng đền chưa biết bao giờ khôi phục

TRẦN TUẤN LDO | 11/04/2024 17:53

Hà Tĩnh - Sau khi cổng đền Thánh Vân Chàng ở phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh) được “thần đèn” Nguyễn Văn Cư di dời thành công, hiện vẫn chưa biết bao giờ mới có thể khôi phục lại ngôi đền đã thành phế tích này.

Chiều ngày 11.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Xuân Đức - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh - cho biết, sau khi được “thần đèn” Nguyễn Văn Cư di dời thành công vào giữa tháng 1.2024, hiện cổng đền Thánh Vân Chàng ở phường Đức Thuận vẫn chưa có thêm hoạt động gì mới.

Về nguyện vọng của nhân dân địa phương và chính quyền phường Đức Lộc muốn khôi phục lại ngôi đền Thánh Vân Chàng đã thành phế tích, ông Trần Xuân Đức - cho hay, phải chờ phê duyệt quy hoạch, sau đó mới có cơ sở để tính những việc khác.

Cũng theo ông Đức, để khôi phục lại ngôi đền còn phải làm rõ lịch sử ngôi đền và một số yếu tố khác nữa mới có thể triển khai thực hiện.

Cổng đền Thành Vân Chàng ngày đầu di dời nhận được sự quan tâm, theo dõi của nhiều người dân địa phương. Ảnh: Trần Tuấn

Trước đó, Báo Lao Động đã thông tin, trong quá trình triển khai Dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh bị vướng cổng đền Thánh Vân Chàng nên chính quyền thị xã Hồng Lĩnh đã thuê “thần đèn” Nguyễn Văn Cư di dời cổng đền này sang vị trí khác cách vị trí cũ hơn 60m với tổng kinh phí 700 triệu đồng.

Việc di dời được Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Nguyễn Văn Cư thực hiện trong thời gian gần một tháng rưỡi là hoàn tất.

Đền Thánh Vân Chàng có từ thế kỷ 18, trải qua thăng trầm và biến cố lịch sử đã thành phế tích, chỉ còn cổng đền và một số cây xanh.

Chủ tịch UBND phường Đức Thuận Trần Xuân Thắng - chia sẻ, cán bộ nhân dân phường Đức Thuận nói riêng, thị xã Hồng Lĩnh nói chung rất phấn khởi khi cổng đền Thánh Vân Chàng đã được “Thần đèn” di dời thành công, an toàn.

Việc giữ được cổng đền để nhân dân có chốn tâm linh, hương khói. Trong tương lai, chính quyền địa phương và bà con rất mong muốn ngôi đền Thánh Vân Chàng được khôi phục lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn