MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tìm hiểu cách chế tạo pháo trái phép trên mạng xã hội. Ảnh: Khánh An

Công khai dạy làm pháo nổ chơi Tết tràn lan trên mạng xã hội

Khánh An LDO | 16/01/2024 12:00

Tự chế, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật, dễ gây nên những hiểm họa khôn lường và sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc. Thế nhưng, cứ mỗi dịp cuối năm, các nhóm dạy tự chế pháo chơi Tết lại hoạt động rầm rộ với lượt tương tác lớn.

Lên mạng học chế pháo trái phép

Những ngày cuối năm, các hội nhóm trên Facebook như “Đam mê chế pháo”, “Hội thích chế pháo”, “Hội chế pháo Tết” hoạt động sôi nổi. Có những nhóm, số lượng thành viên lên tới hàng chục nghìn người.

Truy cập vào một trong những nhóm này, hàng loạt bài viết có nội dung liên quan đến công thức chế pháo, tỉ lệ pha trộn giúp pháo nổ to, cách mua nguyên vật liệu chế pháo tại nhà, cách cuộn giấy làm pháo... lập tức hiển thị.

Là một thành viên trong nhóm chế pháo tại nhà, tài khoản Nguyễn Quang Việt đăng tải một video lên nhóm kèm theo các hướng dẫn chi tiết để các thành viên khác học tập theo. Tài khoản này hướng dẫn từ cách thức mua hàng, chuẩn bị nguyên liệu, nén pháo, dồn pháo cho đến đốt pháo. Để chứng minh rằng bản thân đã tự chế pháo thành công, Nguyễn Quang Việt còn quay lại toàn bộ cảnh đốt pháo ngay trước cổng nhà với những tiếng nổ lớn.

Không chỉ hướng dẫn cách tự chế pháo, trong các hội nhóm trên mạng xã hội, các tài khoản còn công khai bán hoá chất, vỏ pháo, dây cháy chậm...

Các nội dung tương tự cũng xuất hiện trên YouTube. Chỉ cần gõ từ khoá “chế pháo”, hàng chục video lập tức xuất hiện. Các video này được “giật tít” bằng những cái tên như “tưởng nổ không to mà to không tưởng”, “chế tạo pháo cối nổ banh xác”.

Trong video, các chủ tài khoản hướng dẫn chi tiết các khâu làm pháo tự chế và quay lại thành quả của bản thân. “Các bác ơi nhìn này, nổ tung luôn mà công thức vô cùng đơn giản, ai cũng có thể làm được. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bác làm quả pháo cối này” - chủ kênh YouTube M.N nói trong video.

Theo tìm hiểu của PV, hầu hết các video dạy làm pháo hiện đang sở hữu hàng trăm nghìn lượt xem với hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người xem để lại lời khen và xin công thức chế tạo pháo từ chủ các video, số khác gửi lời cảm ơn vì đã chế pháo thành công.

Các hội nhóm dạy làm pháo hoạt động rầm rộ dịp cuối năm. Ảnh: Khánh An

Hiểm họa khôn lường từ pháo nổ tự chế

Theo thông tin từ Bộ Công an, dịp gần Tết Nguyên đán, không ít thanh, thiếu niên vẫn lén lút lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo và mua các vật dụng về cất giấu rồi tự chế thành pháo nổ. Đây không chỉ là việc làm rất nguy hiểm, nguy cơ gây ra tai nạn thương tâm mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Mới đây, vào ngày 5.1, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Công an xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 1 trường hợp là học sinh một trường THPT trên địa bàn TP Gia Nghĩa đang có hành vi mang theo 1 hộp bên trong chứa chất bột màu trắng (khai là thuốc pháo pha trộn dùng để chế tạo pháo) mang đi bán, thu giữ 0,9kg thuốc pháo đã pha trộn.

Học sinh này thừa nhận, sau khi học cách chế tạo pháo trên internet và mua các vật dụng liên quan mang về và tự mình chế tạo được 38 quả pháo các loại. Lực lượng Công an xã Đắk Nia đã tạm giữ 0,9kg thuốc pháo đã pha trộn và 38 quả pháo các loại, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sáng 14.1, Ths.Bs Lưu Danh Huy - Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết, liên tục mấy ngày gần đây bệnh viện tiếp nhận 3 trường hợp tai nạn do sử dụng pháo tự chế.

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân nam ở Quảng Ninh, chuyển tuyến đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng vết thương giập nát phức tạp bàn tay phải, vết thương bàn tay trái, vết thương thành bụng.

Trường hợp thứ hai, bệnh nhi nam 14 tuổi ở Bắc Giang bị tai nạn khi đang chơi pháo dẫn đến giập nát bàn tay. Bệnh nhân sơ cứu ở tuyến dưới, được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng ngày, trong tình trạng tay phải có vết thương giập nát ngón 3, 5, vết thương phần mềm bàn tay.
Nam bệnh nhân thứ ba ở Nam Định gặp nạn khi cùng bạn sử dụng pháo, bị nổ khi cầm đốt trên tay. Bệnh nhân bị giập nát ngón tay 4, tụ máu phần mềm.

Theo bác sĩ Huy, các bệnh nhân đến viện trong tình trạng vết thương bẩn, nguy cơ nhiễm trùng cao.

Cơ quan công an cho biết, qua các vụ tàng trữ, vận chuyển và mua bán, chế tạo pháo nổ trái phép được lực lượng công an phát hiện, xử lý thời gian qua cho thấy, hầu hết các đối tượng đều là thanh thiếu niên, học sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn