MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn cảnh đại công trường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang thi công nước rút. Ảnh: Bảo Trung

Công nhân miệt mài làm việc trên công trường cao tốc

BẢO TRUNG LDO | 02/09/2024 15:22

Trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9 trên đại công trường cao tốc Đắk Lắk vẫn có rất nhiều công nhân lao động "vượt nắng, thắng mưa" để làm việc.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài 117,5km với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng. Dự án được chia ra 3 dự án thành phần và do các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 3 (do tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư) hiện đã cơ bản hoàn thành gần 100% tiến độ giải phóng mặt bằng. Công tác bố trí bãi thải, cung cấp mỏ vật liệu được bảo đảm theo tiến độ.

Ngày 2.9, tại Dự án thành phần 3 không khí lao động, thi công xây dựng dự án của các nhà thầu vẫn đang hết sức miệt mài, khẩn trương. Đơn cử như đoạn Km69+500 - Km86 do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu thi công.

Khẩu hiệu được các nhà thầu dựng lên để động viên công nhân làm việc. Ảnh: Bảo Trung

Tại đây, ghi nhận thực tế cho thấy, các nhóm công nhân của công ty vẫn bám trụ lại công trường để bảo đảm tiến độ của dự án.

Anh Phạm Đức Chính - Chỉ huy trưởng, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - cho hay, toàn bộ công nhân lao động của đơn vị đóng chốt thi công tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột không nghỉ Lễ 2.9.

Tất cả chúng tôi đều ở lại công trường làm việc. Quá trình này nhằm hiện thực hóa mục tiêu "500 ngày đêm để hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động.

"Chúng tôi vẫn đang nỗ lực thi công “3 ca 4 kíp”, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", “làm việc nào dứt việc đó", "đã cam kết phải thực hiện, đã hứa phải làm"... để dự án sớm hoàn thiện" - anh Chính cho biết thêm.

Công nhân làm việc bất kể thời tiết nắng mưa, ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần. Ảnh: Bảo Trung

Anh Lê Quang Phú (công nhân lao động thuộc Tập đoàn Sơn Hải) chia sẻ, nghĩ lễ là dịp để những người lao động xa nhà về đoàn tụ với gia đình, thăm vợ, thăm con. Tuy nhiên, anh em chúng tôi đã cùng với lãnh đạo chỉ huy công trường ở lại để làm việc.

"Anh em chúng tôi quyết tâm, đồng lòng, dốc sức để bảo đảm tiến độ của dự án. Ban ngày chúng tôi làm việc tích cực, khẩn trương hoàn thành mọi công việc, tối muộn mới ngồi quây quần dùng bữa cơm, động viên tinh thần nhau để hôm sau tiếp tục làm việc" - anh Phú chia sẻ.

Từng nhóm công nhân thay phiên nhau làm việc để bảo đảm tiến độ dự án. Ảnh: Bảo Trung

Tương tự, tại gói thầu dài 6,5km (gói thầu số 3) do Công ty TNHH An Nguyên thực hiện trên tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cũng có rất nhiều ca máy, con người làm việc trên công trường.

Để bảo đảm kịp và vượt tiến độ đề ra, công nhân vẫn đang tích cực phối hợp với các ban chỉ huy nhà thầu, chủ đầu tư dự án... trong liên danh để chủ động trong công việc, nhiệm vụ hằng ngày.

Dự kiến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột về cơ bản sẽ hoàn thiện vào năm 2025. Ảnh: Bảo Trung

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm để hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc trong đó có tuyến Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Tại công trường dự án này, công nhân lao động đang ngày đêm hăng say lao động để góp phần hoàn thiện mạng lưới cao tốc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên cũng như trên cả nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn