MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đắk Lắk đang vào cao điểm mùa thu hoạch cà phê. Ảnh: Bảo Trung

Công nhân thu hái cà phê ở Đắk Lắk thiếu bảo hộ lao động, nguy cơ xảy ra tai nạn

BẢO TRUNG LDO | 28/11/2023 17:12

Đắk Lắk - Đắk Lắk đang vào cao điểm mùa thu hoạch cà phê trong năm, tuy nhiên vẫn đang xảy ra tình trạng người dân thiếu đồ bảo hộ trong quá trình lao động, dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Hiện, địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang vào cao điểm thu hoạch cà phê. Nhiều chủ vườn sẵn sàng chi tiền công cao, thuê nhân công, bao ăn ở, chi phí đi lại để giúp thu hoạch số lượng lớn nông sản, bán cho thương lái, doanh nghiệp.

Số lao động đổ về Đắk Lắk làm thời vụ hái cà phê chủ yếu đến từ các tỉnh thành khu vực Trung Trung Bộ và Duyên Hải Nam trung bộ. Mức lương các chủ vườn trả cho công nhân đang dao động từ 200.000 đến 250.000 đồng theo thỏa thuận, có vùng cao hơn tùy vào đặc thù địa lý, khối lượng công việc được giao.

Đa phần người lao động trong quá trình thu hoạch cà phê đều không được chủ vườn trang bị đồ bảo hộ. Ảnh: Bảo Trung

Chị Phan Thị Thu, công nhân lao động từ tỉnh Thừa Thiên - Huế vào Đắk Lắk hái cà phê theo thời vụ cho biết: "Tôi vừa đi xe khách hơn 600km từ Huế vào huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để hái cà phê với mức lương theo thỏa thuận với chủ vườn. Ngoài việc được bao chi phí ăn ở ra thì gần như không có đồ bảo hộ trong quá trình hái cà phê.

Người lao động như chúng tôi buộc phải tự lo cho mình, cẩn trọng hết sức, nhất là những khu vực gần ao hồ, giếng sâu. Nếu ham hái, mất tập trung rất dễ trượt chân ngã, nhẹ thì gãy tay chân nặng có thể mất mạng".

Chị Thu còn chia sẻ thêm rằng tiền công thu hoạch cà phê ở Đắk Lắk sẽ được chị đem về quê giúp gia đình gồm 6 người trang trải chi phí sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Dù vượt quãng đường xa, nhưng với thu nhập hơn 15 triệu đồng trong đợt hái cà phê này, gia đình chị Thu sẽ đón một cái tết đủ đầy hơn.

Chân ướt chân ráo từ Bình Định lên Đắk Lắk hái cà phê để dành tiền tiêu Tết, anh Phạm Văn Bình chia sẻ: "Vừa tới địa bàn huyện Ea H'Leo, tôi đã bắt tay ngay vào việc thu hoạch cà phê, may là chủ vườn là người tình cảm, vừa bao ăn ở, động viên cố giữ gìn đảm bảo an toàn vì khu vực thu hoạch có giếng sâu, ao hồ rất nguy hiểm, đồ bảo hộ không có. Diện tích vườn đến 6ha, cần cả chục người lao động với có thể thu hoạch hết, đảm bảo tiến độ".

Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, với diện tích 210.000ha, hàng năm tỉnh thu hoạch hơn 520.000 tấn cà phê, chiếm trên hơn 30% sản lượng cà phê toàn quốc.

Như Lao Động đã thông tin, ngày ngày 24.11, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân L.T.T.H. (37 tuổi, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng bị đau toàn vùng lưng do bị ngã xuống giếng cạn nước.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị gãy nát đốt sống, chèn ép tủy sống rất nặng và bị liệt hoàn toàn cả 2 chân. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu bắt ốc vít cố định xương sống. Hiện, bệnh nhân đã qua cơ nguy kịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn