MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 tiếp tục gặp khó

Thành Nhân LDO | 21/05/2024 14:16

Chưa được bàn giao tổng số tiền hơn 275 tỉ đồng nên công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án cầu Rạch Miễu 2 và khu tái định cư của dự án này tiếp tục gặp khó.

Ông Trần Thanh Bá - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang - cho biết, đã có 968 hộ dân phía địa phận tỉnh Tiền Giang đã bàn giao mặt bằng sạch để thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 và Khu tái định cư của dự án.

Theo ông Bá, hiện nay, còn 24 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Trong đó, có 8 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng được cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang vận động đã đồng ý bàn giao mặt bằng, 16 hộ còn lại chưa bàn giao.

Công tác giải phóng mặt bằng của dự án cầu Rạch Miễu 2 và khu tái định cư của dự án cầu Rạch Miễu 2 gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Thành Nhân

Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Bá cho hay, tổng số tiền còn lại là hơn 275 tỉ đồng chưa được Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Giao thông Vận tải) chuyển cho tỉnh Tiền Giang nên công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn đối với 2 dự án trên. Tỉnh Tiền Giang đã có văn bản gửi đến Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và Bộ Giao thông Vận tải đề nghị bàn giao số tiền còn lại để thực hiện công việc trên.

"Nếu chủ đầu tư không bàn giao số tiền còn lại kịp thời để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến việc thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 không kịp hoàn thành theo đúng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Tiền Giang sẽ không chịu trách nhiệm", ông Bá chia sẻ.

Theo ông Bá, căn cứ quy định pháp luật về đất đai, khi cơ quan chức năng chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân bị ảnh hưởng thì không thể tiến hành cưỡng chế thu hồi đất. Do đó, Tiền Giang đang đợi Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và Bộ Giao thông Vận tải phân bổ bàn giao tổng số tiền còn lại để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 2 dự án trên.

Trước đó ngày 26.3.2024, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 522 về việc phê duyệt khu tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2. Dự án này do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2025, với tổng mức đầu tư hơn 377,6 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, hiện nay, cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang đang thực hiện lựa chọn nhà thầu để thi công, xây dựng khu tái định cư của dự án cầu Rạch Miễu 2.

Ngày 5.11.2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài khoảng 17,5km, với tổng mức đầu tư hơn 5.175 tỉ đồng. Do số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Miễu 2 tăng so với dự kiến ban đầu nên dự án bị đội vốn.

Ngày 18.9.2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Theo điều chỉnh, tổng chiều dài tuyến khoảng 17,6km; thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2026; tổng mức đầu tư 6.810,11 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Như vậy, sau khi điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án tăng hơn 1.600 tỉ đồng so với quyết định phê duyệt ban đầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn