MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau 2 tháng xin tự tháo dỡ, Cty cổ phần du lịch Tràng An mới chỉ tháo dỡ được một phần công trình vi phạm. Ảnh: NT

Công trình trái phép tại Tràng An: Lại gia hạn thời gian tháo dỡ đến 15.6

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 31/05/2018 18:33

Ngày 31.5 là hạn chót để Công ty cổ phần du lịch Tràng An phá dỡ công trình xây dựng trái phép tại di sản Tràng An. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc phá dỡ diễn ra khá chậm chạp, sau nhiều lần xin gia hạn thêm thời gian đơn vị này mới chỉ tháo dỡ được khoảng 40% công trình vi phạm.

Chiều ngày 31.5, trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, công trình trái phép xây dựng trên núi Cái Hạ vẫn chưa được tháo dỡ xong. Doanh nghiệp mới phá dỡ được phần lan can, một số bậc thang và đoạn cầu dài 28m nối giữa đường lên và xuống, khối lượng tháo dỡ mới chỉ đạt khoảng 40%.

Mọi hoạt động kinh doanh, du lịch tại Khu vực Tràng An cổ của Cty cổ phần du lịch Tràng An đã bị đóng cửa từ nhiều tháng nay. Ảnh: NT
“UBND tỉnh vừa có chỉ đạo, tiếp tục để cho doanh nghiệp tự phá dỡ công trình, nhưng thời hạn cho phép là đến hết ngày 15.6, nếu không phá dỡ xong thì huyện sẽ phải tổ chức lực lượng và các thiết bị cần thiết để triển khai phá dỡ. Việc huyện tổ chức phá dỡ sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật về việc cưỡng chế công trình xây dựng trái phép” – bà Cúc nói.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, từ tháng 8.2017, ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Tràng An tự ý đưa người, máy móc vào khu vực núi Cái Hạ (thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư), là vùng lõi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, và xây dựng hơn 900 bậc thang bằng bêtông cốt thép với tổng chiều dài hơn 510m và tự đặt tên là đường lên đàn Kính Thiên.

Công ty cổ phần du lịch Tràng An đã tự tháo dỡ biển hiệu trước cổng khu Tràng An cổ. Ảnh: NT
Đến ngày 7.3, UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định thành lập đoàn thanh tra gồm 13 sở, ngành, thanh tra toàn diện các vi phạm của Công ty cổ phần du lịch Tràng An. Trong thời gian đoàn thanh tra đang làm việc thì ông Nguyễn Văn Son (Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Tràng An) đã có đơn xin tự nguyện tháo dỡ công trình, thời hạn từ 30.3 đến 30.4.

Thế nhưng, hết thời hạn này công trình mới tháo dỡ chưa được 20%. Lúc này, ông Nguyễn Văn Son tiếp tục có đơn xin gia hạn tháo dỡ đến hết ngày 31.5 sẽ hoàn thành, nhưng cuối cùng cũng chỉ mới tháo dỡ được khoảng 40% công trình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn