MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công viên sinh thái trong nhà máy đầu tiên ở Việt Nam

Việt Hiền LDO | 22/10/2019 08:00

Nhằm nâng cao toàn diện năng lực ứng phó sự cố khẩn cấp về nước thải, đồng thời tái làm sạch chất lượng nước, Formosa Hà Tĩnh đã triển khai giải pháp độc đáo bằng hệ thống hồ sinh học.

Hệ thống hồ sinh học bao gồm một chuỗi các hồ sự cố, hồ sau xử lý, bãi lọc cây trồng và bể chỉ thị sinh học, có diện tích 10ha, nằm trong khuôn viên Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh (FHS).

Đi vào hoạt động từ tháng 8.2017 đến nay, hệ thống này đã phát huy ổn định chức năng tái làm sạch chất lượng nước và điều tiết, hoãn xung nước thải.

Khi nước thải phát sinh bất thường, hệ thống sẽ khởi động chu trình ứng phó, tự động ngưng xả thải và bơm nước thải về các hồ sự cố để tạm chứa, sau đó đưa lại về Xưởng xử lý nước thải để tái xử lý.

Nước thải tiếp đó được dẫn qua hồ sau xử lý để tiến hành điều tiết, hoãn xung chất lượng và lượng nước, rồi chuyển về bãi lọc cây trồng tối ưu hóa chất lượng nước đã đạt chuẩn.

Công viên sinh thái trong nhà máy Formosa Hà Tĩnh 

Nhằm kiểm chứng chất lượng nước, FHS đã thả nuôi nhiều loại cá mẫn cảm với môi trường như rô phi, chép, diêu hồng vào bể chỉ thị sinh học. Thực tế cho thấy, cá nuôi tại bể sinh sống khỏe mạnh, bình thường.

Việc giám sát chất lượng nước thải tại FHS được thực hiện chặt chẽ và hoàn toàn tự động thông qua Nhà điều hành – Trung tâm xử lý nước thải của cả nhà máy.

Dữ liệu của 4 hệ thống quan trắc tự động (ở 3 Xưởng xử lý nước thải và trạm quan trắc online ra biển) đều được kết nối trực tiếp về Nhà điều hành cũng như các cơ quan chức năng như Sở TN-MT Hà Tĩnh và Bộ TN-MT.

Kết quả, chất lượng nước thải đầu ra hiện nay của FHS không những phù hợp tiêu chuẩn kiểm soát xả nước thải, mà còn đáp ứng tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nước mặt.

Cá tung tăng bơi lộ tại bể chỉ thị sinh học, nơi có nước thải qua xử lý bằng hệ thống hồ sinh học 

Nhận thấy tiềm năng của hệ thống hồ sinh học, từ năm 2018, FHS đã nâng tầm hệ thống này cùng khu vực cây xanh xung quanh thành Công viên sinh thái, thực hiện mục tiêu xanh hóa và xây dựng môi trường thân thiện.

Nếu như cách đây 10 năm, khu vực nhà máy chỉ là bãi đầm lầy cằn cỗi, thì hiện nay, tổng diện tích cây xanh của khu vực đã vượt 15%, trồng được hơn nửa triệu cây xanh, thả nuôi thêm 10.000 con cá, đa dạng động thực vật với nhiều loại chim, đom đóm xuất hiện. Công viên đã tiếp đón hơn 20.000 lượt người tham quan. Đoàn công tác của Chính phủ cũng từng ghé thăm và đánh giá cao.

Giữa bối cảnh các cơ sở sản xuất kinh doanh nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế xanh, mô hình công viên sinh thái trong nhà máy của FHS có thể là kinh nghiệm thực tiễn cho các đơn vị. Đặc biệt, mô hình đã chứng minh được tính hiệu quả thông qua sự hướng dẫn, giám sát chặt chẽ của Bộ TN-MT cùng các chuyên gia và nhà khoa học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn