MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra nồng độ cồn lúc đêm muộn, rạng sáng

Tô Thế LDO | 12/07/2024 20:45

Hà Nội - Nhiều người bất ngờ khi đi chơi lúc 2-3h sáng về vẫn bị kiểm tra nồng độ cồn.

3h sáng, trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) bắt đầu lập chốt kiểm tra tài xế vi phạm nồng độ cồn. Chỉ trong thời gian ngắn triển khai lực lượng, hàng loạt người điều khiển phương tiện ôtô, xe máy lưu thông trên tuyến đường này được yêu cầu dừng kiểm tra nồng độ cồn.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì vào khung giờ này vẫn có các chốt kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, tất cả các tài xế được yêu cầu kiểm tra đều chấp hành theo sự hướng dẫn của Cảnh sát giao thông.

Cảnh sát giao thông Hà Nội linh hoạt về thời gian triển khai kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Thế Kỷ

"Đơn vị thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn vào các khung giờ khác nhau trong ngày, địa điểm cũng được thay đổi liên tục nhằm kiểm soát tốt các trường hợp vi phạm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua cho thấy phương án này phát huy hiệu quả.

Người dân cũng đã có sự chuyển biến về ý thức, chấp hành tốt hơn việc đã uống rượu, bia thì không lái xe.", Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 chia sẻ.

Đặc biệt, thời gian này đang có các sự kiện thể thao, như Euro 2024 các trận đấu thường diễn ra lúc đêm muộn, nhiều người uống rượu bia trong quá trình theo dõi các trận đấu.

Như trường hợp được phát hiện trong ca kiểm tra lúc 3h30 sáng của tổ công tác Đội CSGT số 6, tài xế N.T.L (SN 1984, trú tại Ninh Bình) điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Vĩnh Phúc, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,443 mg/L khí thở - cao gấp 1,2 lần mức vi phạm kịch khung quy định tại Nghị định 100.

Làm việc với tổ công tác, tài xế N.T.L cho biết vừa đi xem đá bóng cùng bạn bè, trong quá trình cổ vũ đã uống hơi nhiều rượu.

Tỉ lệ vi phạm nồng độ cồn giảm rõ rệt thời gian qua. Ảnh: Thế Kỷ

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, nhiều người dân vẫn có thói quen vừa cổ vũ bóng đá vừa tổ chức uống rượu bia, vì vậy từ nay đến trận chung kết giải bóng đá Euro 2024 (15.7 - PV), các đơn vị cảnh sát giao thông sẽ tăng cường xử lý khép kín địa bàn, nhiều khung giờ trong ngày, không có vùng cấm, không ngoại lệ. Ngăn ngừa tai nạn giao thông do lỗi nồng độ cồn từ sớm từ xa.

Tuy nhiên, Đại tá Trần Đình Nghĩa nhấn mạnh, việc tổ chức xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn sẽ được duy trì xuyên suốt chứ không chỉ trong mùa bóng đá. Thực hiện đồng bộ kết hợp tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm để quyết tâm hình thành văn hóa "đã uống rượu, bia thì không lái xe".

Kiểm tra nồng độ cồn không vùng cấm, không ngoại lệ vì mục tiêu chung là bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khỏe cho người dân. Ảnh: Thế Kỷ

Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2024 lực lượng này đã xử lý 17.897 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 81,776 tỉ đồng, tạm giữ 17.879 phương tiện, tước giấy phép lái xe 5.178 trường hợp. Tỉ lệ tai nạn giao thông trong thời gian qua liên quan đến nồng độ cồn trên địa bàn TP đã có chiều hướng giảm mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn