MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa, vinh danh Vinatex-Toms (thứ 2 từ phải sang) và 6 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong năm 2019. Ảnh: TN.

Cty TNHH Dệt may VTJ Toms: Phát triển phải song hành với bảo vệ môi trường

P.V LDO | 06/07/2019 10:51
Đi vào hoạt động 2 năm, Cty TNHH Dệt may VTJ Toms (viết tắt là Vinatex-Toms) ở Cụm công nghiệp Diên Sanh (thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) giải quyết việc làm cho 650 lao động, công suất 10.000.000 sản phẩm may dệt kim/năm với quy trình sản xuất khép kín dệt-nhuộm-may.

Mức lương trả cho người lao động bình quân 5,5 triệu đồng/tháng và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, Vinatex-Toms là đang là địa chỉ “hot” đối với người lao động địa phương. Ngành nghề của Vinatex-Toms “nhạy cảm” với môi trường, nhưng vượt qua những khó khăn ban đầu, đơn vị này hiện được địa phương đánh giá cao…

Tháng 4.2017, Vinatex-Toms đi vào hoạt động. Bước đầu, do chưa hoàn tất một số thủ tục mà đã xả thải nước ra môi trường gây ô nhiễm, nên người dân và chính quyền địa phương, dư luận có những phản ứng. Để phát triển bền vững, Vinatex-Toms dần khắc phục các sai sót, thực hiện đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt.

Cứ 3 tháng một lần, Vinatex-Toms thực hiện báo cáo giám sát môi trường, báo cáo về quản lý chất thải nguy hại về Sở Tài nguyên - Môi trường; đăng ký lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đúng quy định. Đặc biệt, đã lắp đặt vận hành Trạm quan trắc nước thải tự động liên tục truyền dữ liệu 24/24 về Sở Tài nguyên  -Môi trường tỉnh Quảng Trị.

Người lao động làm việc tại Vinatex-Toms. Ảnh: CT.

Ông Nguyễn Chí Trực – Phó tổng Giám đốc Vinatex-Toms cho biết, hoạt động trong lĩnh vực dệt nhuộm rất “nhạy cảm” về vấn đề môi trường, nên đơn vị tuân thủ nghiêm túc các quy định. Hàng năm, lãnh đạo công ty đều tổng kết công tác bảo vệ môi trường, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn.

Bên cạnh đó, tất cả các nguyên liệu sản xuất như hóa chất và thuốc nhuộm đảm bảo tiêu chuẩn thân thiện môi trường, đạt chứng nhận OEKO-Tex standard 100 (hiệp hội dệt may bảo vệ môi trường quốc tế của Đức đã đặt ra tiêu chuẩn an toàn quốc tế về sự an toàn sản phẩm dệt cho cơ thể con người).

Cũng theo ông Trực, thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục vận hành tốt các công trình bảo vệ môi trường, không ngừng cải tiến trang thiết bị nhằm giảm thiểu việc phát thải ra môi trường, đặc biệt là đầu tư công nghệ tuần hoàn tái sử dụng nước.

“Hiện tại Công ty đang đầu tư giai đoạn 1 tái sử dụng nước sau xử lý 50-70% khối lượng nước thải ra hàng ngày định hướng hoàn chỉnh vào cuối năm 2020. Chúng tôi đặt ra mục tiêu hàng đầu là sự phát triển của công ty, nhưng đồng thời phải bảo vệ môi trường” – ông Trực nói.

Trước những nỗ lực cải thiện việc bảo vệ môi trường nói trên, vào ngày 5.7, tại chương trình “Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường” do Sở TNMT tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức, Vinatex-Toms đã được tôn vinh là “Doanh nghiệp vì sự nghiệp bảo vệ môi trường”.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Vinatex-Toms là một trong những doanh nghiệp làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Có những cơ sở chắc chắn để tin tưởng những năm tới, đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn