MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ô nhiễm môi trường từ âu thuyền đến bãi biễn, bãi rác đang bủa vây Đà Nẵng

Cử tri Đà Nẵng truy vấn Hội đồng nhân dân các vấn đề về ô nhiễm

THUỲ TRANG LDO | 15/05/2018 12:39

Sáng 15.5, buổi đối thoại “HĐND với cử tri” lần thứ 3 đã được tổ chức tại Đà Nẵng. Vấn đề môi trường được các cử tri đặt ra nhiều câu hỏi khi thành phố đang bị bủa vây bởi nhà máy xả khói, bãi rác gây ô nhiễm.

Cử tri Phạm Bá An (phường Hoà Hiệp Bắc) có ý kiến, khu công nghiệp Liên Chiểu hiện nay đang tập trung quá nhiều nhà máy gây ô nhiễm như nhà máy sản xuất xi măng, cao su, sản xuất giấy.

Ông An cho hay: “Cứ vào đêm khuya, các cột khói trắng phả ra bên ngoài nghi ngút. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều năm qua nhưng đến nay chưa có lãnh đạo nào của thành phố xuống kiểm tra, xử lý”.

Tham dự kỳ họp này, cử tri Nguyễn Văn Thanh, đại diện cho nhân dân phường Hoà Khánh Nam tiếp tục đặt lại câu hỏi, bao giờ bãi rác Khánh Sơn sẽ di dời để bà con phục hồi lại cuộc sống.

“Vấn đề ô nhiễm rất nặng nề từ nguồn nước đến không khí trong hơn 20 năm qua từ bãi rác rất rõ ràng. Nhưng nay, bà con chỉ mong thành phố sớm di dời bãi rác, còn những việc khác, chúng ta có thể xử lý sau” – ông Thanh đề đạt.

Trả lời cử tri, ông Vũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng do chưa tính toán được mật độ dân cư tại khu công nghiệp Liên Chiểu làm nảy sinh những vấn đề môi trường.

Riêng về bãi rác Khánh Sơn, ông Lê Quang Nam – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, dự kiến đến năm 2022, khi khu xử lý chất thải rác được đưa vào sử dụng thì mới có thể đóng cửa bãi rác Khánh Sơn. Như vậy, thời gian này vượt quá 3 năm so với tính toán ban đầu của thành phố trước đây, khi thông tin với người dân là sẽ đóng cửa bãi rác vào năm 2019.

Ông Tô Văn Hùng – Trưởng ban quản lý Đô thị HĐND có ý kiến, về bãi rác Khánh Sơn, thực tế việc xử lý bằng cách chôn lấp không đảm bảo theo quy trình. Bãi rác thì chôn hở, xử lý nước rỉ rác thì chỉ mới ở những bãi mới.

“Cho dù sau này chúng ta có đóng cửa bãi rác đi chăng nữa thì vấn đề ô nhiễm vẫn tiếp tục, nước rỉ rác vẫn còn. Vì vậy chúng ta cần thực hiện nghiêm túc và phải làm nhanh ngay từ bây giờ.

Đối với những nhà máy gây ô nhiễm ở khu công nghiệp Liên Chiểu, ban quản lý khu công nghiệp sớm tính toán lộ trình chuyển đổi, di dời các cơ sở sản xuất không đảm bảo như định hướng thành phố môi trường và phải công bố rộng rãi” - ông Hùng phát biểu.

Chủ trì buổi làm việc, ông Nguyễn Nho Trung – Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng nhắc nhở, những điểm nóng ô nhiễm từ âu thuyền Thọ Quang, kênh Phú Lộc, bờ biển đến bãi rác Khánh Sơn đã được đưa ra họp bàn rất nhiều lần và nay thành phố vẫn phải bàn lại.

Ông Trung đề nghị: “Các sở ban ngành không thể đổ lỗi cho việc thành phố phát triển nóng hay du lịch. Những dự án đang làm cần phải làm nhanh, làm sớm để có câu trả lời cho cử tri”. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn