MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân ở huyện Triệu Phong dùng nước giếng bị nhiễm phèn nặng. Ảnh: Hưng Thơ.

Cử tri đề nghị giải quyết tình trạng thiếu nước sạch ở các vùng nông thôn

HƯNG THƠ LDO | 30/06/2023 19:21

Trước tình trạng nhiều vùng nông thôn và các vùng phụ cận đô thị ở tỉnh Quảng Trị thiếu nước sạch, cử tri đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị quan tâm, kiến nghị hướng giải quyết.

Tại tỉnh Quảng Trị, hiện có nhiều nơi chưa có nước sạch để sử dụng. Như tại huyện Triệu Phong ở gần trung tâm tỉnh Quảng Trị, nhưng có đến 15/17 xã chưa được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Vì vậy, tại các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV vừa mới diễn ra, vấn đề xây dựng hệ thống nước sạch được nhiều cử tri quan tâm.

Cử tri xã Hải Dương (huyện Hải Lăng) và cử tri huyện Triệu Phong kiến nghị cần tăng cường hỗ trợ đầu tư trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm đầu tư hệ thống nước máy cho nhân dân ở vùng nông thôn và các vùng phụ cận đô thị.

Liên quan đến vấn đề nước sạch cho người dân, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã giao Sở NNPTNT xây dựng đề án cấp nước sạch theo chương trình thích ứng biển đổi khí hậu. Dự kiến, năm 2024 sẽ khởi động dự án, triển khai xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho 39 xã, sớm phục vụ cho bà con.

Ngoài vấn đề nước sạch, cử tri đề nghị các cấp, các ngành làm rõ vì sao hiện nay một số dự án điện mặt trời, điện gió trong nước đã hoàn thành nhưng chưa được hòa vào lưới điện quốc gia, trong khi đó Việt Nam phải mua điện từ nước ngoài?; dự án BIIG2 đi quan địa bàn huyện Hải Lăng triển khai đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành; kết quả thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam và địa bàn huyện Hải Lăng cũng như tiến độ các dự án cam kết thực hiện như thế nào? Trong quy hoạch tỉnh có tính đến yếu tố sáp nhập tỉnh, sáp nhập các địa phương hay không?...

Đánh giá những kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ông Hà Sỹ Đồng nói rằng các ý kiến hoàn toàn chính đáng, xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương và đã chỉ ra những bất cập để các cấp, các ngành xử lý đảm bảo đúng quyền lợi người dân.

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Trị mong muốn, cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của đại biểu dân cử nói chung và các đại biểu Quốc hội tỉnh nói riêng. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn