MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chậm cấp sổ đỏ đất rừng đã gây khó khăn cho người sử dụng và cơ quan quản lí. Ảnh: Khánh Linh

Cử tri nhiều lần kiến nghị, sổ đỏ đất rừng ở Hòa Bình vẫn "bặt vô âm tín"

Khánh Linh LDO | 30/06/2023 20:56

Hòa Bình - Việc chậm cấp đổi sổ đỏ đất rừng đã gây nên nhiều khó khăn và hệ lụy cho cả công tác quản lí của cơ quan chức năng và người sử dụng đất. Theo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, vấn đề này đã rất nhiều lần được cử tri gửi kiến nghị giải quyết.

Liên quan đến việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất (sổ đỏ) theo Dự án 672 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, trao đổi với PV, bà Bùi Thị Hiển - Phó Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình cho biết: Vấn đề này, trong nhiều năm qua, đã rất nhiều lần ĐBQH nhận được kiến nghị của cử tri.

Theo bà Hiển, Đoàn ĐBQH đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, có giải pháp căn cơ để giải quyết, khắc phục những sai sót, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, trọng tâm là đối với đất lâm nghiệp được triển khai đo đạc theo Dự án 672.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, ngày 28.4.2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 672 về việc phê duyệt Dự án thành lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 8 tỉnh miền núi phía Bắc, duyên hải Bắc Trung bộ và 9 tỉnh duyên hải miền Trung, Đông Nam bộ (Dự án 672).

Tại tỉnh Hòa Bình, Dự án 672 triển khai từ đầu năm 2007, đến tháng 12.2013, dự án hoàn thành, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh lí, nghiệm thu sản phẩm của dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức bàn giao bản đồ đất lâm nghiệp tỉ lệ 1/10.000 và hồ sơ địa chính cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã để đưa vào khai thác, sử dụng. Đồng thời, trao GCN quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp có một số kiến nghị về sai sót trên GCN quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản gửi UBND các huyện, thành phố đề nghị rà soát, báo cáo các trường hợp sai sót trong quản lí, sử dụng bản đồ, hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp thuộc Dự án 672.

Theo đó, bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỉ lệ 1/10.000 được thành lập trên bản đồ nền tỉ lệ 1/10.000 (khoanh khu vực đất lâm nghiệp) do Bộ Tài nguyên cung cấp được thực hiện bằng phương pháp đo vẽ ảnh hàng không; theo Thiết kế kỹ thuật – Dự toán được duyệt đo vẽ chi tiết được thực hiện bằng phương pháp xét đoán tương quan (khoanh vẽ), đo vẽ bằng công nghệ GPS cầm tay nên sai số lớn. Đến nay đã có biến động lớn.

Do vậy, UBND tỉnh Hòa Bình đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu để báo cáo hướng giải quyết đo vẽ lại bản đồ địa chính đất lâm nghiệp với tỉ lệ lớn hơn, đảm bảo độ chính xác cao hơn để. Nhằm xử lí dứt điểm các tồn tại, sai sót trong quản lí, sử dụng bản đồ, hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp.

Theo tìm hiểu của PV, trong quá trình trao GCN cho cá nhân, hộ gia đình, tính đến cuối năm 2013, còn hơn 45.000 GCN chưa được trao cho người sử dụng đất. Trong đó, 25.023 GCN đã cấp nhưng chưa trao cho người sử dụng đất, 20.057 GCN chưa kí, đóng dấu.

Trong số 25.023 GCN đã cấp nhưng chưa trao cho người sử dụng đất, có 9.585 GCN chưa được trao cho người sử dụng đất và 15.438 GCN phát hiện sai sót.

Đối với 9.585 GCN chưa được trao cho người sử dụng đất, nguyên nhân được xác định hơn 2.600 GCN do một số hộ không đến nhận, nhờ người khác nhận thay nhưng không có giấy ủy quyền. Ngoài ra, gần 7.000 GCN đã in tên lãnh đạo UBND huyện nhưng các lãnh đạo này đã về hưu hoặc chuyển công tác.

Đối với hơn 15.000 GCN phát hiện sai xót được xác định do sai về hình thể, vị trí ranh giới, diện tích; in sai số CMND, địa chỉ, thông tin cá nhân người sử dụng đất; in sai loại đất, sai địa giới hành chính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn