MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
1 góc xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: PV

Cử tri xã đảo tiền tiêu Tây Nam mong có thêm tàu để đi lại nhanh chóng

NGUYÊN ANH LDO | 18/05/2021 16:27
Cử tri xã đảo Thổ Châu, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) mong muốn được đầu tư thêm tàu cao tốc để người dân có điều kiện đi lại an toàn trong thời tiết bất lợi và rút ngắn thời gian tàu chạy từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.

Vừa qua, tại hội nghị tiếp xúc cử tri cho những ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 9, bà con nhân dân tại xã đảo Thổ Châu đã có nhiều ý kiến đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương.

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cư viên, cử tri xã Thổ Châu đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với những nội dung mà các ứng cử viên đã đề cập. Đồng thời, gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Người dân đảo xa mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện tốt, hiệu quả chương trình hành động của mình, phản ánh kịp thời những kiến nghị, đề xuất của nhân dân đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng; quan tâm giải quyết các vấn đề đang được cử tri quan tâm tại địa phương.

Đặc biệt, Thổ Châu là xã đảo xa nhất của tỉnh Kiên Giang, còn nhiều khó khăn ở phương tiện đi lại. Các cử tri mong rằng thời gian tới sẽ có thêm tàu cao tốc để người dân xã đảo có điều kiện đi lại thuận tiện, an toàn, rút ngắn thời gian tàu chạy từ 5 ngày xuống còn 3 ngày. Ngoài ra, các cử tri mong muốn sẽ được quan tâm, đầu tư thêm cho y tế và giáo dục, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường của xã đảo.

Thổ Châu là xã đảo xa nhất của tỉnh Kiên Giang, còn nhiều khó khăn ở phương tiện đi lại. Ảnh: PV

Ông Lê Hoàng Luận, cử tri ấp Bãi Ngự xã Thổ Châu chia sẻ: “Mong thời gian tới, xã đảo sẽ có thêm tàu cao tốc, 3 ngày 1 chuyến thì có thể giúp bà con đi lại dễ dàng vào đất liền, lưu thông hàng hóa, phát triển thêm du lịch để nâng lên đời sống kinh tế cho người dân”.

Với điều kiện đặc thù của xã đảo - bà con nhân dân chủ yếu làm nghề khai thác đánh bắt hải sản và buôn bán - tuy nhiên bà con cử tri đã dành thời gian đến dự tiếp xúc cử tri để nghe, xem xét và đánh giá, góp ý cho các ứng cử viên, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm rất lớn đến sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Không chỉ mong muốn các ứng cử viên khi được tín nhiệm phải thật sự trách nhiệm với lời hứa trước cử tri, nói đi đôi với làm, mà cử tri khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hiện những lời hứa đó và trong tư thế sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm vào 21.5 của xã đảo Thổ Châu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn