MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tính đến sáng 15.12, tổng số lượng xe hàng hóa tồn tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 4.426 xe. Ảnh: Hữu Chánh.

Cửa khẩu Hữu Nghị thông quan trở lại nhưng hàng xuất chậm

Trần Tuấn LDO | 17/12/2021 12:52
Lạng Sơn - Cửa khẩu Hữu Nghị đã thông quan trở lại lúc 8h ngày 16.12, trong khi cửa khẩu Tân Thanh vẫn tiếp tục tạm dừng thông quan.

Sáng 17.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện  Trung tâm quản lý cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Cửa khẩu Hữu Nghị đã thông quan trở lại vào lúc 8h ngày hôm qua 16.12 nhưng hàng xuất đi chậm. Số lượng hàng xuất đi trong cả ngày 16.12 chỉ đạt 99 xe. Cửa khẩu Tân Thanh vẫn tiếp tục tạm dừng thông quan".

Cũng theo đại diện Trung tâm quản lý cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, về lý do phía Trung Quốc tạm dừng cho phương tiện Việt Nam chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị từ 9h ngày 15.12 đến 8h ngày 16.12, phía nước bạn giải thích là do "lỗi mạng".

Trước đó, tối 15.12, thông tin với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Trung tâm quản lý cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn cho biết, phía Trung Quốc tạm dừng cho phương tiện Việt Nam chở hàng sang Trung Quốc để xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị từ sáng cùng ngày.

Hiện, lượng hàng hóa đổ về các cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn vẫn rất nhiều, tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các  tỉnh, thành cần điều tiết hàng hóa lên cửa khẩu. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo số liệu từ Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, tính đến sáng 15.12, tổng số lượng xe hàng hóa tồn tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh là 4.426 xe. Trong đó, cửa khẩu Tân Thanh là 2.422 xe, cửa khẩu Hữu Nghị là 1.301 xe, cửa khẩu Chi Ma là 703 xe.

Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết việc ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu nằm trên địa bàn tỉnh gần đây là do Trung Quốc phong tỏa cặp cửa khẩu Ái Điểm - Chi Ma để phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, nước bạn siết chặt quy trình xuất, nhập khẩu hàng hóa để phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên lưu lượng xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị cũng giảm đáng kể.

Ngày 14.12, chính quyền tỉnh Lạng Sơn cũng đã điện đàm với phía Trung Quốc, đề xuất một số giải pháp để tăng thông quan cho các hàng hóa, nhất là nông sản...

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng đã làm việc trực tiếp với Hải quan Trung Quốc nhưng nước bạn cho biết, tình hình kiểm soát hàng hoá liên quan tới dịch bệnh là quy định chung cần phải thực hiện. Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng kiến nghị 2 bên sớm ký kết nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với 8 loại hoa quả còn lại để giảm bớt các thủ tục kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu.

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương đưa ra khuyến cáo cần hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu, đồng thời chuyển nhanh, chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch và xây dựng các kho lạnh bảo quản hàng nông sản gần cửa khẩu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn