MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc sống mới đang dần hiện lên trên khu tái định cư Lau Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Khánh Linh

Cuộc sống mới trên khu tái định cư vùng lòng hồ Hòa Bình

Khánh Linh LDO | 01/07/2022 11:42
Hòa Bình - 5 năm sau khi chuyển về nơi ở mới, cuộc sống ở khu tái định cư vùng lòng hồ Đà Bắc cơ bản ổn định và có nhiều khởi sắc.

Những ngày cuối tháng 6.2022, sau gần 2 tiếng đồng hồ di chuyển, men theo con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu bám ven hồ Hòa Bình, PV Báo Lao Động đã có mặt tại khu tái định cư Lau Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Những ngôi nhà khang trang, kiên cố hiện thấp thoáng dưới những rặng cây. Trong ngôi trường mầm non cũ đang vang lên tiếng phát âm của lớp học chữ Dao cho hơn 30 học viên trong xóm. 

 Trường mầm non chi Lau Bai được xây dựng khang trang, kiên cố trên nền đất bằng phẳng.

Về Lau Bai hôm nay, hệ thống điện, đường, nước sạch trường cũng đã được đầu tư bài bản, khang trang, đáp ứng nhu cầu cuộc sống hằng ngày. Cuộc sống mới bình yên, no đủ đang hiện rõ trên gương mặt của những người dân vùng hồ. 

Anh Lý Văn Thiện, trưởng thôn Lau Bai cho biết: "Năm 2017, sau trận lũ quét qua, ngọn đồi của xóm dần xuất hiện những vết nứt rồi bắt đầu sạt lở".

Theo anh Thiện, nhận thấy nguy hiểm, chính quyền cấp bách vận động người dân di dời lên khu vực an toàn hơn cách nơi ở cũ gần 1km. Mỗi gia đình chuyển đến đều được hỗ trợ 20 triệu đồng và gần 400m2 đất. 

Lúc mới lên, khu này còn là rừng gỗ tạp nham nhở. Bà con dựng lều bạt tạm để ở, rồi máy móc san gạt đến đâu, người dân hỗ trợ nhau dựng nhà đến đó.

Mỗi tháng 2 buổi, lớp học chữ Dao được tổ chức tại Lau Bai để dạy chữ cho các học viên với đủ mọi lứa tuổi.

"Ban đầu, cuộc sống bà con cũng khó khăn lắm, mọi thứ phải làm lại từ đầu. Gia đình nào khá giả thì đỡ vất vả, chứ những hộ khó khăn cũng chật vật vay mượn để cất căn nhà rồi mua sắm vật dụng gia đình.

Hiện giờ cuộc sống đã dần ổn định, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 23 triệu/người/năm, mục tiêu phấn đấu năm 2023 đạt 30 triệu đồng/người/năm" - vị trưởng xóm trẻ chia sẻ.

Anh Lý Quang Hoàng, khu tái định cư xóm Lau Bai, xã Vầy Nữa, huyện Đà Bắc chia sẻ: "Chỗ ở cũ của gia đình nằm cheo leo trên đồi, cứ mưa đến là lại nơm nớp lo sợ bị sạt lở".

Theo anh Hoàng, được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, gia đình mượn thêm họ hàng, bạn bè để dựng căn nhà mới, rồi mở rộng quy mô trồng trọt, chăn nuôi, khôi phục sản xuất. 

"Tận dụng lợi thế vùng hồ, bà con tiếp tục dựng lồng nuôi cá, kết hợp với đánh bắt cá và trồng rừng. Kinh tế các gia đình dần được khôi phục và phát triển" - anh Hoàng bộc bạch.

Qua tìm hiểu được biết, hiện ở Lau Bai còn khoảng 30 lồng cá, tuy nhiên hiện nay chỉ còn vài hộ duy trì do đầu ra không đảm bảo và bị thiệt hại do sặc bùn thời điểm giữa năm 2021.

Hiện nay, chính quyền địa phương đã vận động người dân khôi phục sản xuất, tiếp tục phát triển kinh tế để từng bước thoát nghèo.

Người dân khu tái định cư Lau Bai đã chuẩn bị sẵn địa điểm xây dựng và vẫn luôn mong mỏi có nguồn vốn đầu tư xây nhà sinh hoạt cộng đồng. 

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết: "Khu tái định cư Lau Bai có diện tích khoảng 4,8ha, là nơi sinh sống của 34 hộ với hơn 100 nhân khẩu, được chuyển lên từ hai cụm Lau và cụm Bai do nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ cao sạt lở". 

Theo ông Kỳ, cuộc sống của người dân khu tái định cư xóm Lau Bai nay đã đi vào ổn định, chất lượng cuộc sống của các hộ dân ngày càng được nâng cao, 100% các hộ dân đã xây được nhà kiên cố, mua sắm được các tiện nghi sinh hoạt có giá trị như xe máy tủ lạnh, tivi...

"Tuy nhiên, chính quyền xã rất mong muốn có nguồn hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng để đảm bảo nhu cầu tổ chức các hoạt động tập thể của người dân" - vị lãnh đạo xã nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn