MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mọi hoạt động trên lòng hồ vẫn diễn ra bình thường khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ. Ảnh: Minh Nguyễn

Cuộc sống trên lòng hồ sông Đà khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ

Minh Nguyễn LDO | 03/07/2024 06:06

Hòa Bình - Mặc dù Thủy điện Hòa Bình đang trong quá trình xả lũ, tuy nhiên cuộc sống mưu sinh trên vùng lòng hồ không bị ảnh hưởng.

Những ngày qua, thông tin Thủy điện Hòa Bình xả lũ đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dân. Để hiểu rõ hơn sự ảnh hưởng khi thủy điện xả đáy, ngày 2.7, PV Báo Lao Động đã có mặt tại vùng lòng hồ Hòa Bình thuộc địa phận thành phố Hòa Bình và huyện Đà Bắc.

Theo ghi nhận, mọi hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và du lịch vẫn diễn ra nhộn nhịp. Tại trại nuôi cá lồng của Công ty Cường Thịnh - đây là cơ sở nuôi cá lớn nhất tại lòng hồ Hòa Bình, mọi hoạt động chăm sóc cá lồng vẫn diễn ra bình thường.

Mọi hoạt động chăm sóc cá lồng vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Minh Nguyễn

Anh Bùi Duy Phúc - công nhân nuôi cá - cho biết, so với năm 2023, mực nước hiện tại còn lớn hơn khoảng 12 - 15m, vì vậy việc nuôi cá của cơ sở hay người dân trên lòng hồ vẫn được đảm bảo.

Theo anh Phúc, thời điểm trước khi xả đáy, mực nước cao hơn đôi chút, tuy nhiên những ngày gần đây đang duy trì ở mức nêu trên. Đến nay, chưa ảnh hưởng đến đàn cá, nếu nước quá cạn hoặc lên quá nhanh, quá lớn mới có thể ảnh hưởng.

Thuyền phục vụ khách du lịch neo đậu tại cảng Bích Hạ. Ảnh: Minh Nguyễn

Bên cạnh hoạt động nuôi thủy sản trên lòng hồ thì các hoạt động như thăm quan, nghỉ dưỡng, du lịch đều đang diễn ra bình thường.

Cùng ngày, PV đã có mặt tại Cảng Bích Hạ (thành phố Hòa Bình), mọi hoạt động vẫn diễn ra tấp nập. Hàng chục chiếc tàu thuyền chở khách du lịch đang nằm neo đậu tại đây. Nhiều đoàn khách du lịch vẫn đến đây để khám phá vẻ đẹp non nước hữu tình của "Vịnh Hạ Long Tây Bắc".

Chị Thu Hà (du khách đến từ Thái Bình) cho hay: "Vùng lòng hồ Hòa Bình có khí hậu mát mẻ, không khí trong lành cùng nhiều dịch vụ phù hợp cho thời tiết như hiện nay nên tôi cùng gia đình đã lựa chọn nơi đây để thăm quan, du lịch".

Người dân tranh thủ lưu lại hình ảnh Thủy điện Hòa Bình xả lũ. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo ông Đặng Sỹ Tình - Phó Giám đốc Công ty Truyền thông và Du lịch Tây Bắc, những ngày qua, Thủy điện Hòa Bình xả lũ đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ người dân, qua đó lượng khách đến thăm quan, chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của thủy điện cũng tăng cao hơn trước.

"Dù đang xả lũ nhưng vùng lòng hồ có dòng nước xanh biếc, giao thông thuận lợi, món ăn hấp dẫn nên rất đông du khách cũng chọn nơi này để thăm quan, nghỉ dưỡng" - ông Tình thông tin thêm.

Hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản của người dân diễn ra như bình thường. Ảnh: Minh Nguyễn

Chiều 2.7, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Văn Vương - Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình - cho hay, đơn vị vẫn đang trong quá trình mở 1 cửa xả đáy. Việc xả đáy đến thời điểm nào thì chưa xác định được còn phụ thuộc vào diễn biến thủy văn, diễn biến lượng nước đổ về và theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Theo ông Vương, tính đến chiều cùng ngày, mực nước tại thủy điện là hơn 110 mét (mực nước chết là 80m); lưu lượng về khoảng trên 3.370m3/s.

This browser does not support the video element.

Video PV ghi nhận tại vùng lòng hồ Hòa Bình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn