MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuộc thi sắc đẹp bị tố có dấu hiệu mua bán giải, Hoa hậu bị bỏ rơi

Nhóm PV LDO | 18/04/2024 16:33

Không chỉ thí sinh dự thi, mà Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt 2023 cũng bức xúc lên tiếng bởi bị bỏ rơi sau khi đăng quang, không được hỗ trợ như cam kết dù đã chi ra tiền tỉ.

"Chi" cả tỉ đồng nhưng bị bỏ rơi

Chị L và những thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt 2023. Chị lên tiếng cảnh báo cho những doanh nhân khác thận trọng khi đăng ký tham gia. Ảnh: PV

Chị N.T.L (ngụ Đồng Nai) - đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt 2023 - chia sẻ với PV Báo Lao Động về bức xúc khi chi ra cả tỉ đồng, nhưng sau đó không được lợi gì từ danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân này.

Chị L cho rằng, trong lúc thi, chị được bà Đặng Thị Hiệp (nghệ danh là Đặng Gia Bena) - Giám đốc Công ty TNHH Hãng truyền thông Topstar, Trưởng ban tổ chức cuộc thi - gọi lên hứa hẹn đủ điều, nếu chấp nhận chi tiền. Lúc đó, chị L thấy tin tưởng, đồng thời cũng hi vọng nếu đăng quang hoa hậu sẽ có thêm thuận lợi trong công việc kinh doanh thẩm mỹ mà chị đang điều hành, nên đã chấp nhận chi 1 tỉ đồng.

Số tiền chi ra 1 tỉ đồng, chị L phải chấp nhận dưới danh nghĩa là làm truyền thông và thương hiệu hình ảnh sau đăng quang. Tuy nhiên, chị L nhận thấy những gì Trưởng ban tổ chức hứa hẹn không được thực hiện đầy đủ.

"Bà Bena hứa với tôi rất nhiều điều, trong đó có việc hỗ trợ thương hiệu cho tôi để kinh doanh thẩm mỹ và làm thương hiệu hình ảnh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, họ bỏ rơi tôi và không thực hiện như những gì đã hứa. Sau cuộc thi này, bà Bena bắt đầu tổ chức các cuộc thi sắc đẹp khác và đi tìm thí sinh mới với nguồn thu khác" - chị L nói.

Chị L chia sẻ thêm thông tin, chương trình Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt năm 2023 mà chị thi và đăng quang, được xem là chương trình có nhiều người khiếu nại, khiếu kiện nhất. Bản thân chị cũng nhiều lần lên tiếng khiếu nại và bức xúc bởi chi ra cả tỉ đồng nhưng không được lợi gì.

"Họ tổ chức cuộc thi sắc đẹp khác, mời mình đi làm giám khảo với tư cách là hoa hậu mà bắt mình phải đóng tiền và tự chịu mọi chi phí đi lại. Khi tham gia làm giám khảo là phải chào mời thí sinh chốt giá, kiểu như là làm cái bia đỡ đạn cho họ. Do vậy, hiện giờ tôi từ chối không tham gia bất cứ chương trình sắc đẹp nào của bà Bena" - chị L nói.

Cảnh giác cho những thí sinh khác

Chị Q cùng đại diện cho những thí sinh khác đến khiếu nại Ban Tổ chức. Ảnh: PV

Bức xúc trước việc có dấu hiệu mua bán giải tại cuộc thi và khuất tất trong việc kêu gọi đóng góp thiện nguyện, thí sinh N.T.B.Q cùng với một số thí sinh khác đã đến khiếu nại với ban tổ chức. Tại đây, thí sinh yêu cầu làm rõ thông tin có dấu hiệu mua bán giải, đồng thời đề nghị làm rõ số tiền thí sinh đóng trong đấu giá từ thiện có sử dụng đúng mục đích hay không.

"Tôi tham gia đấu giá áo dài 75 triệu đồng để góp một phần vào công tác từ thiện, tiền của tôi được sử dụng như thế nào, tôi cần phải biết. Khi tham gia cuộc thi này với tinh thần vui là chính, nhưng tôi không vui gì, vì trong cuộc thi có dấu hiệu của việc mua giải" - thí sinh N.T.B.Q nêu.

"Ở trong một cuộc thi mà anh chị gọi từng thí sinh lên, gọi một lần đã đành, gọi rất nhiều lần để hỏi tiền, để xin tiền rồi kêu góp ủng hộ, như thế là cách làm việc chưa được đàng hoàng. Bên công ty phải có phương án giải quyết và chuyển tiền trả ngay cho các nạn nhân, nếu không họ buộc phải làm việc với cơ quan chức năng" - một thí sinh khác nêu ý kiến tại buổi gặp đơn vị tổ chức.

Tiếp nhận ý kiến của các thí sinh tại buổi làm việc, đại diện công ty TNHH Hãng truyền thông Topstar cho biết, về việc số tiền đấu giá thiện nguyện được sử dụng thế nào thì công ty sẽ có thông tin cho thí sinh biết. Riêng việc thí sinh phản ánh có dấu hiệu mua bán giải thì bên công ty sẽ tổng hợp lại và trả lời sau.

Đại diện Công ty TNHH Hãng truyền thông Topstar đã tiếp nhận thông tin khiểu nại của thí sinh để báo cáo ban lãnh đạo Công ty. Ảnh: PV

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, chị N.T.B.Q cho biết, chị lên tiếng phản ánh về cuộc thi với mong muốn đưa ra lời cảnh tỉnh cho những thí sinh khác khi đăng ký tham gia những cuộc thi dạng này.

"Tôi được biết bà Bena tổ chức rất nhiều cuộc thi hoa hậu về doanh nhân và cả những cuộc thi sắc đẹp dành cho trẻ em. Do vậy, tôi rất mong cơ quan chức năng kiểm soát và quản lý chặt những cuộc thi này, để tránh biến tướng thành nơi mua bán giải nhằm thu lợi." - chị Q đề nghị.

Để có những thông tin khách quan từ hai phía, ngày 25.3, PV Báo Lao Động đã liên hệ với bà Đặng Gia Bena - Giám đốc Công ty TNHH Hãng truyền thông Topstar - để làm rõ thông tin về việc thí sinh phản ánh có dấu hiệu mua bán giải tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt 2023, cũng như những khuất tất trong việc đấu giá từ thiện đã được giải quyết đến đâu. Tiếp nhận thông tin, bà Đặng Gia Bena kết nối PV gặp ông Trung Hoàng - Giám đốc truyền thông Topstar - để làm việc.

Ngày 3.4, trao đổi với PV, ông Trung Hoàng đề nghị PV gửi những câu hỏi phỏng vấn và nội dung thông tin cần trao đổi để ông tổng hợp trình lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, sau đó 10 ngày, PV vẫn chưa nhận được những thông tin phản hồi của Công ty TNHH Hãng truyền thông Topstar xoay quanh việc thí sinh tố có dấu hiệu mua bán giải, mặc dù công ty nhiều lần hứa sẽ gửi văn bản phản hồi đến PV Báo Lao Động.

Chiều 12.4, PV tiếp tục liên hệ lại với bà Đặng Gia Bena, bà Đặng Gia Bena cho biết sẽ yêu cầu ông Trung Hoàng liên hệ ngay với PV, tuy nhiên, đến hiện tại, PV vẫn chưa nhận được sự trao đổi hay liên hệ nào từ ông Trung Hoàng.

Hiện nhiều thí sinh vẫn đang làm đơn khiếu nại và khởi kiện Công ty TNHH Hãng truyền thông Topstar để đòi lại tiền. Ảnh: PV

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn