MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuối ngày Tây Bắc: 6 người trong gia đình nhập viện sau bữa cơm tối

PV TÂY BẮC BỘ LDO | 08/08/2023 18:35

6 người trong gia đình nhập viện sau bữa cơm tối; Giả mạo cán bộ Trung tâm Đăng kiểm bán bảo hiểm; Va chạm giữa 2 xe máy, 5 người thương vong là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 8.8.

6 người trong gia đình nhập viện sau bữa cơm tối

Ngày 8.8, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc vừa tiếp nhận 6 bệnh nhân cùng một gia đình (gồm 4 người lớn, 2 trẻ em) bị ngộ độc tiên lượng nặng sau bữa ăn tối.

Qua thăm khám, 6 bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc nấm - loại nấm có chứa muscarin, giờ thứ nhất, tiên lượng nặng.

Sau đó, các bác sĩ xử trí rửa dạ dày, truyền dịch lợi tiểu, nhuận tràng và sử dụng than hoạt điều trị giải độc cho bệnh nhân. Rất may do được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đến nay sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

Một bệnh nhân trong gia đình 6 người bị ngộ độc nấm được thăm khám sức khỏe. Ảnh: BVCC

Ngộ độc nấm thường chia làm 2 loại, ngộ độc nhanh và ngộ độc chậm. Đối với nấm gây ngộ độc nhanh, 6 tiếng đầu tiên sau ăn sẽ xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy... Các trường hợp ngộ độc sớm thường được chẩn đoán, điều trị kịp thời, ít gây tử vong.

Nguy hiểm hơn là loại gây ngộ độc chậm (6-40 giờ sau ăn), phổ biến là các loại nấm chứa độc tố amatoxin gây tổn thương gan, suy gan. Các ca ngộ độc chậm, chất độc đã ảnh hưởng đến các tạng trong cơ thể, bệnh nhân đến viện muộn nên việc điều trị rất khó khăn dẫn đến tỷ lệ tử vong cao.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự ý hái các loại nấm lạ, nấm dại trong rừng để ăn. Nếu không may bị ngộ độc nấm, trong vòng 2 tiếng đầu khi có các dấu hiệu ngộ độc phải gây nôn, sau đó ngay lập tức đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Giả mạo cán bộ Trung tâm Đăng kiểm bán bảo hiểm

Công an tỉnh Lai Châu thông tin, thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện nhiều trường hợp mạo danh, giả danh cán bộ, công chức thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu để gọi điện cho các chủ phương tiện bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Thủ đoạn của nhóm người này rất tinh vi, lợi dụng việc lộ lọt thông tin cá nhân của chủ xe và phương tiện được kê khai trong dữ liệu đăng kiểm để thực hiện các cuộc gọi mạo danh khiến chủ phương tiện bị bất ngờ.

Để tạo độ tin cậy, nhóm đối tượng dùng zalo có ảnh của lực lượng đăng kiểm. Ảnh: CACC

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Lai Châu đã làm việc với lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe giới tỉnh Lai Châu qua đó xác định, Trung tâm không có chủ trương chỉ đạo cán bộ, công chức gọi điện tư vấn, bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho các chủ phương tiện xe ô tô trên địa bàn.

Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân nên cảnh giác khi nhận những cuộc điện thoại tự xưng là cán bộ trung tâm đăng kiểm để tư vấn bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Người dân nên mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự từ các đại lý có văn phòng đại diện hoặc đại lý ủy quyền có trên địa bàn tỉnh để thuận lợi cho việc giải quyết khi phát sinh tai nạn xảy ra.

Va chạm giữa 2 xe máy, 5 người thương vong

Khoảng 5h sáng ngày 8/8, xe máy mang BKS: 23L1-095.96 do ông Thào Sào Chính (SN 1974, trú tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) chở vợ đi hướng xã Nghĩa Thuận ra thị trấn Tam Sơn đến khu vực gần cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ thì va chạm với xe máy đi ngược chiều mang BKS: 23B1-683.13 do Hạng Văn Lâm (SN 2000, trú tại xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ) điều khiển, đằng sau chở thêm 2 người.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC

Hậu quả, ông Chính tử vong còn 4 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn