MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuối ngày Tây Bắc: Một tỉnh miền núi giải thể Hội phòng, chống HIV/AIDS

PV TÂY BẮC BỘ LDO | 10/07/2023 19:35

Tỉnh miền núi giải thể Hội phòng, chống HIV/AIDS; Nước về hồ thủy điện tăng nhanh, hết cảnh lo cắt điện luân phiên; Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai khởi sắc sau khi khôi phục toàn diện là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 10.7.

Tỉnh miền núi giải thể Hội phòng, chống HIV/AIDS sau 14 năm hoạt động

Ngày 10.7, UBND tỉnh Yên Bái thông tin, qua 14 năm hoạt động, Hội phòng, chống HIV/AIDS đã hoàn thành sứ mệnh của mình, góp phần tích cực trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn đạt mục tiêu "3 không" vào năm 2020 (không còn người nhiễm mới, không còn người tử vong vì AIDS, không còn tình trạng phân biệt, kỳ thị người nhiễm HIV).

Đến nay, hầu hết mọi người dân đều hiểu, nắm được những kiến thức cơ bản về dự phòng HIV/AIDS để tự phòng tránh cho bản thân, gia đình, cộng đồng, góp phần hạn chế việc lây nhiễm HIV trong xã hội.

Học sinh vùng cao Yên Bái tìm hiểu cách phòng, chống HIV/AIDS thông qua tờ rơi tuyên truyền. Ảnh: Minh Huyền

Do vậy, Hội phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái chính thức giải thể từ ngày 7.7.2023. Hội có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chấm dứt tồn tại, hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Nước về hồ thủy điện tăng nhanh, hết cảnh lo cắt điện luân phiên

Theo báo cáo của các địa phương, lượng nước về nhiều, mực nước tại các hồ thủy điện lớn khu vực Tây Bắc đã cao hơn từ 10 - 25 m so với mực nước chết, sự cố các nhà máy nhiệt điện được sửa chữa kịp thời, huy động năng lượng tái tạo tăng cao đã cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu điện.

Cụ thể, các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ đều ở mực nước cao gồm: hồ Lai Châu: 1008 m3/s; hồ Sơn La: 1774 m3/s; hồ Hòa Bình: 580 m3/s; hồ Thác Bà: 152 m3/s; hồ Tuyên Quang: 526 m3/s; hồ Bản Chát: 214.5 m3/s.

Mực nước các hồ thủy điện tăng nhanh, cơ bản khắc phục tình trạng thiếu điện. Ảnh: Minh Chuyên

Thời gian tới, khu vực miền Bắc được dự báo sẽ bước vào giai đoạn lũ chính vụ, lưu lượng nước về các hồ thủy điện dự kiến sẽ tăng cao hơn so với thời gian qua.

Hiện các nhà máy thủy điện khu vực tây Bắc đang điều chỉnh huy động cao, vừa để đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc, đồng thời hạ dần mực nước hồ để tạo dung tích đón lũ, phòng lũ theo quy định.

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai khởi sắc sau khi khôi phục toàn diện

Ngày 10.7, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai thông tin, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai tiếp tục có nhiều khởi sắc sau khi được khôi phục toàn diện.

Tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, trung bình mỗi ngày có khoảng trên 300 phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu. Tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt, hoạt động thông quan diễn ra bình thường, trung bình 2 chuyến xuất, nhập khẩu mỗi ngày. Hàng hóa thông quan chủ yếu là nhập khẩu phân bón và quá cảnh mặt hàng lưu huỳnh.

Nhộn nhịp các xe hàng hóa tập kết tấp nập tại cửa khẩu Kim Thành II. Ảnh: Bảo Nguyên

Các mặt hàng xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành chủ yếu là gỗ ván bóc các loại, giày dép cà phê, bánh kẹo, các loại nông sản như thanh long, dưa hấu, chuối, sắn khô, quả vải tươi, sầu riêng, lạc nhân, cà phê…

Đặc biệt, mặt hàng vải thiều, sầu riêng và thanh long có số lượng tăng đột biến dẫn đến kim ngạch xuất khẩu tăng cao, chiếm tỷ trọng 60% hàng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2023.

Theo ông Vương Chinh Quốc - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, đến nay, hàng hóa qua cửa khẩu được thông quan nhanh, không xảy ra hiện tượng ùn tắc, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn