MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa lũ ở Tây Bắc gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ảnh: NDCC

Cuối ngày Tây Bắc: Mưa lũ khiến 7 người chết, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

PV TÂY BẮC BỘ LDO | 06/08/2023 19:15

Mưa lũ ở Tây Bắc trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề. Thống kê sơ bộ đã có 7 người chết, nhiều người bị thương; hàng trăm ngôi nhà phải di dời khẩn cấp; nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Sạt lở, tắc đường do mưa lớn ở Sơn La

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, do mưa lớn kéo dài từ ngày 4 đến ngày 6.8, tại địa bàn các xã, bản của các huyện, thành phố Sơn La đã xảy ra sạt lở, lũ to, gây ảnh hưởng lớn về tài sản và người.

Tại bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, do mưa lớn đã gây lũ to cuốn trôi một người đàn ông sinh năm 1990. Hiện các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và phối hợp cùng gia đình an táng theo quy định.

Mưa lũ đã làm sập đổ hoàn toàn nhà của 8 hộ tại các bản thuộc xã Chiềng Hoa, Chiềng Lao của huyện Mường La. 39 hộ tại các xã: Chiềng Muôn, Nặm Păm, Tạ Bú, Pi Toong, Hua Trai, Nậm Giôn, Ít Ong... thuộc huyện Mường La phải di dời khẩn cấp do bị sạt lở ta-luy, đá lăn vào nhà; 23 nhà dân, 1 nhà văn hóa và một trường học bị ảnh hưởng do sạt ta-luy dương..

Tuyến đường tại bản Tạng Khẻ, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. Ảnh: NDCC

Về giao thông, ngoài nhiều tuyến đường liên bản bị ách tắc thì đoạn tuyến quốc lộ 279D từ huyện Mường La đi tỉnh Lai Châu cũng bị tắc hoàn toàn do nhiều điểm sạt lở; trong đó tại vị trí từ Km32+300 đến Km32+600 (đoạn qua thủy điện Huội Quảng) bị sạt lở, trôi toàn bộ nền mặt đường dẫn đến ùn tắc cục bộ.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại tại các huyện Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp… của tỉnh Sơn La. Trong đó, tại huyện Sông Mã, chân cầu cứng mới qua dòng Sông Mã tại thị trấn huyện bị nước xói trôi nguy cơ sạt lở; tại huyện Mai Sơn ghi nhận gần 3ha rau màu dọc suối Nậm Pàn bị ngập úng do nước dâng cao.

Khẩn trương di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Tại tỉnh Yên Bái, chiều tối 5.8, trên địa bàn các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn của huyện Mù Cang Chải có mưa to và rất to. Mưa lớn dẫn đến lũ ống, sạt lở đất vào nhà dân làm 2 cháu nhỏ thiệt mạng.

Nạn nhân là cháu C.T.T.U (sinh năm 2021) và C.T.T (sinh năm 2023, ở bản Háng Bla Ha AB, xã Khao Mang) bị đá lăn vào nhà đè chết.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại 31 ngôi nhà, đường Quốc lộ 32 đoạn chạy qua địa phận xã Khao Mang và Hồ Bốn, bị sạt lở nhiều đoạn, hiện chưa tiếp cận được với xã Hồ Bốn.

Mù Cang Chải tan hoang sau cơn mưa lớn, lũ ống và sạt lở. Ảnh: NDCC

Ngay trong đêm, chính quyền các xã bị ảnh hưởng đã chỉ đạo sơ tán di dời khẩn cấp 15 hộ dân đến nơi an toàn.

Do mưa lớn, lượng đất đá sạt lở đã tràn lấp toàn bộ đường vào 2 xã Hồ Bốn, Khao Mang, hiện hai xã đang trong tình trạng bị cô lập và mất liên lạc hoàn toàn. Mưa lớn cũng làm toàn huyện Mù Cang Chải mất điện.

Huyện đang chỉ đạo, cảnh báo các phương tiện không lưu thông, nguy cơ sạt lở nguy hiểm; không nên dừng, đỗ, trú, tránh ở những khu vực taluy cao, độ dốc lớn.

Chiều tối 6.8, ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải thông tin, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp xuống các xã Khao Mang và Hồ Bốn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên gia đình có người bị thiệt mạng, các gia đình bị thiệt hại nặng nề về tài sản.

"Lực lượng chức năng duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra”, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải nói.

Mưa lớn tại Lai Châu làm 7 người thương vong

Lai Châu là địa phương ghi nhận hậu quả nặng nề nhất với 7 người thương vong. Theo đó, tính đến chiều 6.8, mưa lũ đã làm 4 người chết, 3 người bị thương. Trong đó, tại xã Tà Mung, huyện Than Uyên có 2 người chết là ông Lường Văn Ơn (SN 1972) bị lũ cuốn trôi và cháu Mùa A Sử (SN 2019) bị đất sạt vào nhà làm tử vong.

Tại xã xã Khoen On, huyện Than Uyên cũng có 2 người người chết và 3 người bị thương, gồm: Bà Lò Thị Đinh, (SN 1967) bị đất, đá sạt lở vào nhà; người dân địa phương cũng đã phát hiện 1 thi thể thanh niên nam, khoảng 18 tuổi tại suối Nậm Mở hiện chưa xác định danh tính.

Mưa lũ gây sạt lở tại Km14+800 Tỉnh lộ 129, thuộc địa phận bản Nà Kế, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ. Ảnh: NDCC

Ngoài ra còn có 3 người bị thương gồm: Ông Hà Văn Đăm (SN 1967) bị thương do sạt lở đất khu lán nương. Cùng với đó trên địa bàn còn có 2 cháu nhỏ (chị em ruột) trên đường từ bản về nhà bị nước lũ cuốn trôi khoảng 100m thì được người dân cứu đưa đến bệnh viện.

Thiệt hại về tài sản: Huyện Sìn Hồ có 1 hộ dân bị ảnh hưởng do sụt lún đường tại bản Nà Kế, xã Hồng Thu, phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn; Huyện Nậm Nhùn có 39 hộ dân bị ảnh hưởng, nứt, lún một số vị trí; Huyện Phong Thổ có 10 hộ dân bị ảnh hưởng do đất đá sạt lở vào nhà.

Ngoài ra còn có nhiều công trình giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng như: Km198+289 Quốc lộ 4H; Km14+800 Tỉnh lộ 129 và nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Công tác khắc phục hậu quả trận mưa lũ đang được các tỉnh Tây Bắc khẩn trương triển khai, trong đó ưu tiên cao nhất là di dời dân ra khỏi vùng sạt lở; tuyệt đối không để người dân chủ quan ngủ lại lán nương hoặc ra suối vớt củi, đánh bắt cá khi lũ về, đồng thời huy động phương tiện, máy móc thông đường sớm nhất vào những vùng hiện đang bị cô lập.

Chung tay giúp đỡ đồng bào vùng lũ

Những ngày qua, người dân khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và của do mưa lũ.

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng (Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động) kêu gọi các tập thể, cá nhân hảo tâm cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ (cả vật chất và tinh thần) với đồng bào vùng lũ, giúp người dân bị thiên tai nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Mọi đóng góp xin gửi về: Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động - số 51 phố Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Hoặc chuyển khoản về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Hà Nội - STK: 0021000303088 hoặc Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm - STK: 12410001122556.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn