MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuối ngày Tây Bắc: Sông Đà cạn trơ đáy, lộ nhiều đạn pháo

PV TÂY BẮC BỘ LDO | 12/06/2023 18:57

Phát hiện nhiều đạn pháo dưới sông Đà, khuyến cáo người dân không bán phế liệu; Giải cứu cô gái bị ép làm nhân viên phục vụ quán karaoke; Yêu cầu cán bộ công chức không được kinh doanh đa cấp… là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 12.6.

Phát hiện nhiều quả đạn pháo khi sông Đà cạn trơ đáy

Tối 12.6, thông tin từ UBND TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), những ngày vừa qua, do mực nước hạ lưu sông Đà giảm, người dân phát hiện một số quả đạn, pháo từ thời chiến tranh chống Pháp còn sót lại. Các quả đạn pháo người dân nhặt được chủ yếu là đạn pháo, đạn cối 80mm.

"Số đạn, pháo này được phát hiện ở hạ lưu sông Đà. Lực lượng công an, quân sự thành phố cũng phát đi cảnh báo đến người dân về những khu vực nguy hiểm đồng thời phong tỏa và di dời đến nơi an toàn", Chủ tịch UBND TP Hòa Bình Bùi Quang Điệp cho biết.

Hình ảnh đạn, pháo ở hạ lưu sông Đà. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, sau khi nhận được tin báo nhiều người dân trong lúc đi bơi tại khu vực bờ sông Đà đã thu nhặt được hàng chục đầu đạn pháo, vật liệu nổ, lực lượng chức năng đã vận động, yêu cầu người dân không tự ý đến gần khu vực nguy hiểm để tìm kiếm các loại vật liệu nổ mang về bán phế liệu.

Được biết, khu vực phát hiện nhiều vật liệu nổ là nơi trong thời kỳ chiến tranh, quân Pháp đóng, lập đồn bốt, doanh trại, các cơ quan hành chính khu vực phố Đúng cũ, ngay sát bờ sông Đà. Nơi đây cũng là khu vực từng diễn ra giao tranh ác liệt giữa bộ đội ta với quân Pháp.

Giải cứu cô gái bị ép làm nhân viên phục vụ quán karaoke

Ngày 12.6, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công một cô gái bị ép làm nhân viên phục vụ quán karaoke ở tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lai Châu nhận được đơn đề nghị của ông L.V.B, trú tại Nà Tăm, Tam Đường về việc con gái mình là L.T.A (sinh năm 2004) bị 1 đối tượng trên mạng xã hội lừa, ép làm nhân viên phục vụ quán karaoke, nếu không làm thì phải chuyển 9 triệu đồng mới được về.

Sau khi nhận được đơn đề nghị và tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định L.T.A bị 1 đối tượng trên mạng xã hội Facebook rủ xuống Hà Nội làm thuê. Đối tượng trả tiền xe khách và mua quần áo cho L.T.A, sau đó yêu cầu A. viết giấy nợ và đưa lên Tuyên Quang làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Lực lượng chức năng bàn giao cô gái cho gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Ngay sau đó, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang giải cứu L.T.A khi thiếu nữ này đang bị các đối tượng giữ tại quán Karaoke Phố Đêm, thuộc xã Nam Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Bắc Kạn yêu cầu cán bộ công chức không được kinh doanh đa cấp

Thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức kinh doanh đa cấp, Sở Công Thương Bắc Kạn đang tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước tham gia kinh doanh đa cấp để có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

Theo Sở Công Thương, trên địa bàn tỉnh hiện có 8 doanh nghiệp đăng ký bán hàng đa cấp tại địa phương, với số lượng người tham gia bán hàng đa cấp khoảng 1.300 người. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là sản phẩm chức năng, mỹ phẩm và đồ gia dụng...

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Phương Thảo

Dù đã có quy định cán bộ công chức không được tham gia bán hàng đa cấp nhưng tình trạng này ở Bắc Kạn vẫn có. Do vậy, lực lượng chức năng đang rà soát danh sách thành viên tham gia bán hàng đa cấp thuộc diện không được tham gia bán hàng đa cấp để yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương.

“Trên thực tế, một số ít cán bộ công chức chưa nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ các quy định trong Luật Cán bộ, công chức. Có cán bộ, công chức qua rà soát mới biết mình tham gia bán hàng đa cấp là vi phạm.

Việc triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn sẽ góp phần chấn chỉnh những vi phạm của cán bộ công chức”, ông Đinh Lâm Sáng, Phó Giám đốc Sở Công Thương chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn