MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân LDO | 21/02/2023 12:51

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa. 

Sau khi Báo Lao Động có bài viết "Ngang nhiên mua bán, xây nhà trên đất lâm nghiệp tại thung lũng Quy Hòa", ngày 17.2, chính quyền phường Ghềnh Ráng đã tổ chức cưỡng chế 3 trường hợp xây dựng công trình kiên cố trên địa bàn, tuy nhiên đến nay, những trường hợp này chỉ mới bị tháo dỡ một phần.

Nhiều ngôi nhà được xây dựng trong thung lũng Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn). Ảnh: Hoài Luân 

Chiều 20.2, khi làm việc với PV, ông Võ Chí Thiện - Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng khẳng định: Đã cưỡng chế xong 3 trường hợp xây dựng trái phép tại khu vực 2 (phường Ghềnh Ráng). Chiều 21.2, địa phương sẽ mời 30 trường hợp vi phạm để triển khai chủ trương UBND TP Quy Nhơn về việc rà soát, thống kê, sau đó xác lập biên bản, hồ sơ để tiến hành lý.

Tuy nhiên, ghi nhận tại ngôi nhà xây dựng trái phép (khu vực 2, phường Ghềnh Ráng) vào trưa 21.2, một số hạng mục kiên cố như: Cổng, tường nhà, mái... vẫn chưa được tháo dỡ.

Ông Võ Chí Thiện cho biết: Do các chủ hộ xin nửa tháng để họ tự tháo dỡ phần còn lại, nếu sau 15 ngày vào kiểm tra mà vẫn còn thì địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế.

 Một ngôi nhà kiên cố mới xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: Hoài Luân  

Nhận được thông tin phản ánh của PV về sự việc trên, ông Huỳnh Văn Trung - Bí thư Đảng ủy phường Ghềnh Ráng cho biết: Đã chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng công trình trái phép. Những trường hợp mới xây dựng gần đây mà không làm quyết liệt thì làm sao xử lý các trường hợp tái vi phạm trước đây.

UBND phường Ghềnh Ráng tổ chức tháo dỡ, cưỡng chế công trình xây dựng trái phép ngày 17.2. Ảnh: Hoài Luân 

Theo ông Huỳnh Văn Trung, việc cưỡng chế các trường hợp vi phạm vào ngày 17.2 là giao cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường chỉ đạo, sau đó về báo cáo lại. Về việc chậm trễ cưỡng chế các trường hợp vi phạm là do lực lượng không thuê được phương tiện để tiến hành cưỡng chế nên phải dùng tay tháo dỡ.

"Sau khi xử lý xong các trường hợp vi phạm trên địa bàn, địa phương sẽ tổ chức kiểm điểm các cán bộ, ai vi phạm tới đâu xử lý tới đó" - ông Huỳnh Văn Trung cho hay.

Ngôi nhà xây dựng trái phép vẫn còn trơ trơ sau nhiều ngày bị cưỡng chế. Ảnh: Hoài Luân

Như Báo Lao Động đã phản ánh ngày 12.2, nhận được thông tin phản ánh của người dân sống tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng về việc hàng chục ha đất trồng rừng tại thung lũng Quy Hòa bỗng dưng "biến" thành khu dân cư.

Được biết đất tại thung lũng Quy Hòa có nguồn gốc đất lâm nghiệp từ trước năm 1975 với khoảng 25ha. Sau đó, nhà nước giao đất cho các hộ dân sinh sống tại khu vực 2 (phường Ghềnh Ráng) thực hiện trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc theo dự án PAM – 4304. Tuy nhiên, không biết từ khi nào, nơi này lại trở thành trang trại heo. Sau đó "biến tướng" rồi phân lô bán nền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn