MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diện tích đất (trong vùng khoanh đỏ) có các cây xoài, mít được trồng sau khi có quyết định thu hồi đất, là các tài sản tạo lập trái phép phải cưỡng chế. Ảnh: Tô Công

Cưỡng chế hai hộ dân để giải phóng mặt bằng cho khu công nghiệp lớn nhất Phú Thọ

Tô Công LDO | 20/10/2023 15:38

Phú Thọ - Huyện Cẩm Khê đã tiến hành cưỡng chế đối với 2 hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng khu công nghiệp.

Như nội dung trong buổi họp báo sáng 19.10 mà Báo Lao Động đã thông tin, đúng theo lịch trình, 7h20 sáng 20.10, huyện Cẩm Khê tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 2 hộ dân để giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án Khu tái định cư (TĐC) Đồng Bạc - 1 trong 5 khu TĐC để phục vụ Dự án Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Cẩm Khê.

Cơ quan chức năng công bố quyết định và tiến hành cưỡng chế. Ảnh: UBND huyện Cẩm Khê

Tại buổi cưỡng chế, Ban chỉ đạo thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Cẩm Khê đã công bố các quyết định cưỡng chế.

Tiếp đó, các lực lượng chức năng đã san gạt các cây mít, xoài (được trồng sau khi đã có quyết định thu hồi đất) - là tài sản tạo lập trái phép của 2 hộ dân: hộ bà Hoàng Thị Hải (diện tích 409m2, đất nông nghiệp); hộ bà Hoàng Thị Nguyệt (diện tích 129m2, đất nông nghiệp), đều ở khu Tiền Phong, thị trấn Cẩm Khê.

Các cây xoài, cây mít tạo lập trái phép đã bị san gạt. Ảnh: Tô Công

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cẩm Khê (chủ đầu tư dự án khu TĐC Đồng Bạc) - cho biết: "Buổi cưỡng chế đã diễn ra nhanh chóng, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong thời gian sớm nhất".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn