Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) - chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tính đến ngày 30.4, phần diện tích đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là 489,2/494ha, đạt 99% tổng diện tích quy hoạch. Hiện còn 59 hộ/4,94ha chưa bàn giao mặt bằng tuyến chính (huyện Tư Nghĩa 42 hộ/3,45ha, huyện Nghĩa Hành 2 hộ/0,56ha, huyện Mộ Đức 2 hộ/0,08ha, thị xã Đức Phổ là 13 hộ/0,74ha).
Trong số các hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, tập trung nhiều nhất ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (42 hộ). Theo ông Ngô Văn Dụng - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các hộ dân chưa thống nhất giao đất với nhiều lý do. Họ kiến nghị được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo cơ chế của các dự án trước đây đã thực hiện ở cùng khu vực như: Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Dự án di dân tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư và tạo hành lang an toàn môi trường khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ thuộc huyện Tư Nghĩa.
Ngoài ra, nhiều hộ dân làm nhà trên đất trồng cây hàng năm khác, thuộc nhóm đất nông nghiệp, về nguyên tắc thì không được xây dựng nhà ở, vì vậy sau khi bị thu hồi đất, hộ dân không còn đất ở nào khác để xây dựng nhà ở nên đề nghị xem xét hỗ trợ đất ở để xây dựng nhà. Các hộ dân có đất bị thu hồi ở mặt tiền đường tỉnh 623B yêu cầu bố trí tái định cư tương xứng với vị trí đất bị thu hồi.
Ông Ngô Văn Dụng cho rằng, hiện nay phần khối lượng công việc còn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là 1%, tương ứng 4,94ha. Đa số là các trường hợp hộ dân xây nhà trên đất nông nghiệp, nên dự báo công tác cưỡng chế thu hồi đất gặp nhiều khó khăn, vì vậy ông Dụng cho biết, đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ gia hạn mốc thời gian hoàn thành thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp này trước ngày 30.6.2024
Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, trong đó, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi dài 60,3km.
Tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung chỉ đạo các địa phương có đường cao tốc đi qua huy động toàn bộ hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao dứt điểm hơn 1% phần diện tích mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.