MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chuyển các thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn lao động về bờ. Ảnh:Phương Linh

Cứu nạn 5 thuyền viên người nước ngoài trên tàu hàng chở hóa chất

Phương Linh LDO | 22/12/2020 18:30

Trong hành trình từ Singapore đi Trung Quốc, một số thuyền viên tàu hàng chở hóa chất Chemsinyoo bị tai nạn lao động khiến 1 người chết, 4 người bị thương nặng.

Chiều 22.12, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV cho biết, 2 tàu cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) vừa đưa 4 thuyền viên người nước ngoài trên tàu Chemsinyoo (quốc tịch Marshall Islands) bị tai nạn lao động về đến cảng Nha Trang và bàn giao cho đơn vị liên quan chuyển đi cấp cứu.

Một trong số 5 thuyền viên bị tai nạn lao động trên tàu chở hoá chất được chuyển về cảng Nha Trang. Ảnh:Phương Linh

Ngoài 4 thuyền viên bị thương, lực lượng cứu nạn cũng đã đưa thi thể 1 thuyền viên người Indonesia tử nạn trên tàu Chemsinyoo vào đất liền, bàn giao cho lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định.

Sáng 22.12, VNMRCC nhận được thông tin cứu nạn từ tàu Chemsinyoo đang chuyên chở chở hóa chất từ Singapore đi Trung Quốc đến vùng biển cách bờ biển cách Nha Trang 99 hải lý về hướng Đông Nam thì có 5 thuyền viên bị tai nạn lao động.

Chuyển các thuyền viên bị nạn từ tàu chở hoá chất của nước ngoài sang tàu cứu nạn Việt Nam để đưa về Nha Trang cấp cứu. Ảnh: Xuân Bình

Trong đó, 1 thuyền viên người Indonesia đã tử vong, 2 thuyền viên người Trung Quốc và 2 thuyền viên người Bangladesh bị thương nặng, đang trong tình trạng nguy hiểm. Thuyền trưởng tàu Chemsinyoo yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau đó lãnh đạo VNMRCC khẩn trương điều động 2 tàu cứu nạn chuyên dụng đang ứng trực tại Nha Trang cùng tổ cấp cứu y tế lên đường cứu nạn các thuyền viên tàu Chemsinyoo.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày tiếp cận được tàu Chemsinyoo và 4 thuyền viên bị nạn. Tình trạng các thuyền viên lúc này bị đa chấn thương vùng đầu, chân, tay... rất nguy hiểm. 2 tàu cứu nạn cùng các lực lượng sau khi thực hiện các quy trình kiểm dịch COVID-19 đã tiếp nhận 4 người bị nạn đưa về bờ cấp cứu.

Hiện cả 4 thuyền viên đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn