MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe tải đậu tại chỗ nhưng bị lật ngang do đường đột ngột sạt lở, sụp lún trên địa bàn huyện U Minh Thượng. Ảnh: Người dân cung cấp

Đã có hơn 200 điểm sạt lở, sụt lún ở Kiên Giang, người dân nơm nớp lo

NGUYÊN ANH LDO | 02/04/2024 17:54

Toàn huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) có 203 điểm sạt lở, sụt lún các tuyến đường, thiệt hại 8 căn nhà của người dân ảnh hưởng đến sản xuất, đi lại, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo UBND huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang), tình hình sạt lở hiện đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều điểm mới với quy mô, mức độ rộng tăng lên đáng kể. Các tuyến đường giao thông nông thôn, tỉnh lộ bị sạt lở, sụt lún khiến người dân đi lại khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, người dân xã Minh Thuận cho biết: "Đường sá sụp gãy, nông sản ùn ứ, chuyển ra ngoài không được bà con phải tìm cách chở xe máy rất vất vả, mất nhiều thời gian. Chưa kể tiền thuê mướn nhân công tăng lên. Dân vừa lo lắng sợ nhà cửa, đường sá không an toàn đổ sụp không hay nên mong chính quyền các cấp có phương án hỗ trợ, giúp dân ổn định cuộc sống".

Không chỉ người dân địa phương mà những người ở nơi khác khi lưu thông qua tuyến đường này cũng nơm nớp lo sợ.

Anh Lương Văn Tiến (ngụ TP Rạch Giá) cho hay, anh không phải người địa phương nhưng có công việc phải đi đến địa bàn xã An Minh Bắc và dài theo đường thì thấy các điểm sạt lở nên rất lo.

“Trước đó có nghe về vấn đề sạt lở nên khi lưu thông qua đây cũng lo. Nắng nóng khô hạn không biết đất sụp, đường sụp lúc nào. Nhưng có việc nên phải đi từ từ, vừa đi vừa quan sát phòng có sự cố thì còn xử lý kịp”, anh Tiến chia sẻ.

Đường giao thông nông thôn bị sụp lún, đứt gãy khiến người dân không thể lưu thông trên địa bàn xã Minh Thuận. Ảnh: Người dân cung cấp

Nếu ngày 28.3 ghi nhận 137 điểm sạt lở, tổng chiều dài hơn 4.900m đường thì đến ngày 1.4 đã có 203 điểm sạt lở, sụt lún, rạn nứt với tổng chiều dài hơn 6.300m. 2 địa bàn trọng điểm xảy ra tình trạng này là xã Minh Thuận và An Minh Bắc.

Trong đó, Tỉnh lộ 965 có 22 điểm sạt lở, sụt lún; lộ giao thông nông thôn có 181 điểm sạt lở, sụt lún, thiệt hại 8 căn nhà của người dân. Đoạn Kênh Ba, ấp Công Sự, kênh 19 ấp An Thạnh xã An Minh Bắc có điểm sạt lở, sụt lún rất nguy hiểm, sụp đất tới tim lộ 2m. Lộ 965 ấp An Thạnh sụp tới mặt lộ 0,5m, rạn nứt thêm 2m mặt lộ tình trạng rất nguy hiểm. Cơ quan chức năng đã cảnh báo không cho xe lưu thông ở những tuyến đường trong tình trạng rất nguy hiểm như: kênh 5B ấp Minh Tiến, Kênh 13B ấp Minh Thượng A xã Minh Thuận...

Theo ông Huỳnh Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện cho biết, do diện tích sản xuất rất lớn, nhu cầu sử dụng nước ngọt để tưới tiêu đã làm cho mực nước các trục kênh trong đê bao xuống nhanh, kết hợp với tình trạng nắng nóng kéo dài gây ra tình trạng khô, cạn nước mặt trên các kênh làm sạt lở (sụt lún) đường. Chúng tôi cũng vận động bà con sử dụng nước tiết kiệm, có kế hoạch nạo vét các kênh cạn để trữ nước phục vụ sản xuất, đề nghị cơ quan cấp trên xem xét sớm sửa đường để bà con đi lại.

Hiện nay, huyện cũng đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải đặt biển tạm thời hạn chế tải trọng trên tuyến Tỉnh lộ 965; đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí sửa chữa các đoạn, tuyến sạt lở đảm bảo cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng khôi phục lại sản xuất ổn định cuộc sống.

Cơn mưa đầu tiên trong năm trên địa bàn huyện U Minh Thượng giải tỏa bớt tình trạng nắng nóng, khô hạn. Ảnh: Huỳnh Tuấn

Chiều ngày 2.4, trên địa bàn huyện U Minh Thượng đã có cơn mưa đầu tiên trong năm sau những ngày nắng nóng, nhiệt độ tăng cao. Mưa không chỉ giúp hạ nhiệt mà còn giảm bớt áp lực khô hạn cho bà con trên địa bàn đặc biệt là khu vực vùng đệm bị khô cạn nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn