MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đà Lạt “nặng mùi” vì bãi rác Cam Ly

Hữu Long LDO | 12/10/2019 20:30

Bãi rác Cam Ly ở TP.Đà Lạt từng được đưa vào danh sách những khu vực ô nhiễm nghiêm trọng cần đóng cửa. Để xử lý tình trạng ô nhiễm tại đây, tỉnh Lâm Đồng quyết định đầu tư xây mới một nhà máy xử lý rác, nhưng hiệu quả không như mong đợi. Rác sinh hoạt tại thành phố “ngàn hoa” tiếp tục dồn ứ về bãi rác Cam Ly.

“Lũ rác” chôn vùi đất sản xuất, xóa sổ hoa màu

Nhiều nhà vườn ở tổ dân phố Vườn Ươm (phường 5, TP.Đà Lạt) tháng 8 vừa qua “chịu trận” khi hàng chục tấn chất thải ở bãi rác Cam Ly ụp xuống, chôn vùi đất sản xuất; xóa sổ hoa màu, nhà kính, như nhà anh Nguyễn Hữu Vũ (trú phường 5, TP.Đà Lạt) - nhà kính gia đình đầu tư hơn 700 triệu đồng cùng 2 sào trồng hoa cúc chuẩn bị bước vào thu hoạch. “Vốn liếng hai vợ chồng bao nhiêu năm tích góp nay mất trắng. Trận lũ rác đã làm nhà kính hư hỏng toàn bộ, tổng thiệt hại gần 1 tỉ đồng” - anh Vũ chia sẻ.

Chỉ tay về bãi rác ngổn ngang mùi thối bốc lên nồng nặc và dòng nước đen ngòm chảy ra từ các đụn rác, ông Vũ Duy Thoan cho biết, toàn bộ khu vực trồng hoa nhà ông có hơn 1.800m2. Sau khi rác vùi lấp nhà kính, gia đình ông Thoan phải thuê nhân công dọn dẹp, khắc phục hậu quả. “Tới đây tiền vay ngân hàng hơn 200 triệu, tiền chu cấp cho 2 đứa con đang học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh chưa biết lấy đâu ra” - ông Thoan tâm sự.

Bãi rác Cam Ly của TP.Đà Lạt có diện tích gần 12ha - là nơi tiếp nhận rác thải đô thị không được phân loại từ đầu và được xử lý bằng phương pháp phun chế phẩm vi sinh EM khử mùi. Sau khi tập kết về đây, rác sẽ được san ủi xuống vực thấp và rải vôi đổ đất để chôn lấp rác thải. Chính vì việc xử lý rác được thực hiện gần như thủ công nên tình trạng ô nhiễm không được kiểm soát.

Loay hoay xử lý rác

Năm 2010, tỉnh Lâm Đồng có chủ trương thu hồi đất tại xã Trường Xuân để Cty TNHH Môi trường Năng lượng xanh thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (gần 28ha) với kỳ vọng, dự án đi vào hoạt động sẽ xử lý 200 tấn rác sinh hoạt trên địa bàn TP.Đà Lạt mỗi ngày. Tháng 7.2015, Nhà máy xử lý chất thải rắn đi vào hoạt động. Cũng từ đó, bãi rác Cam Ly ngừng tiếp nhận rác trên địa bàn TP.Đà Lạt và chính quyền cũng tính toán phương án đóng cửa.

Hoạt động đến năm 2017, Sở KHĐT Lâm Đồng phát hiện Cty TNHH Môi trường Năng lượng xanh còn nhiều hạn chế về tiến độ thực hiện dự án, về năng lực tài chính cũng như về công nghệ xử lý… Trong thời gian này rác sinh hoạt trên địa bàn TP.Đà Lạt cũng bị dồn ứ. Để giải quyết tình hình trước mắt, Cty CPDV Đô thị Đà Lạt tiếp tục tiếp nhận rác đưa vào lại bãi Cam Ly từ năm 2017 - 7.2019.

Ông Võ Ngọc Trình - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết, mặc dù tỉnh Lâm Đồng cùng các ngành chức năng chỉ đạo chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn đầu tư thêm máy móc, thiết bị, dây chuyền xử lý rác… nhưng Cty TNHH Môi trường Năng lượng xanh không thực hiện. Việc này khiến khối lượng rác thải tồn đọng trên địa bàn TP. Đà Lạt là rất lớn.

Để đảm bảo công tác xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố, UBND TP.Đà Lạt kiến nghị tỉnh Lâm Đồng xem xét việc thu hồi lại phần diện tích đất (20ha) mà Cty TNHH Môi trường Năng Lượng xanh chưa triển khai xây dựng các hạng mục công trình để kêu gọi các nhà đầu tư khác có năng lực xây dựng Nhà máy xử lý rác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn