MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình trạng mồ mả xen lẫn nhà cửa gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước tại khu vực vùng ven Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh

Đà Nẵng chi 28 tỉ đồng để di dời gần 2.000 ngôi mộ

Nguyễn Linh LDO | 29/12/2023 11:21

Tình trạng mồ mả xen lẫn trong khu dân cư khiến nhiều người dân ở vùng ven Đà Nẵng lo ngại. Nhất là các vấn đề về môi trường, nguồn nước.

Tại thôn Năm, xã Hoà Ninh (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) khu dân cư gồm 115 hộ dân hiện nằm cách nghĩa trang Hòa Ninh chỉ vài mét. Vì vậy, các hộ dân sống xung quanh khu vực này đều rất e ngại mỗi khi dùng nước giếng khoan.

Dù đây là khu vực đã được lắp đặt hệ thống nước sạch nhưng một số hộ dân do không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vẫn phải dùng nước giếng khoan, trong đó có gia đình anh Ngô Văn Thôi.

"Chúng tôi phải dùng máy lọc nước thì mới an tâm sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày", anh Ngô Văn Thôi nói.

Ngoài ra có gia đình phải dự trữ sẵn 10 bình nước đóng chai để phục vụ cho việc nấu ăn và nước uống hằng ngày.

Tại thôn La Châu, xã Hoà Khương (huyện Hoà Vang) nhiều người dân cũng kiến nghị về tình trạng mồ mả xen lẫn trong khu dân cư tại khu vực nghĩa trang Gò Cà (xã Hoà Khương).

Nước giếng khoan mà người dân sử dụng hằng ngày nổi váng. Ảnh: Nguyễn Linh

Nhận được kiến nghị của người dân, UBND huyện Hoà Vang đã thông tin, năm 2022, UBND huyện Hòa Vang đã lập hồ sơ chủ trương đầu tư thực hiện Dự án di dời mộ xen lẫn trong khu dân cư trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, do thành phố Đà Nẵng thiếu nguồn lực kinh phí nên dự án tạm dừng triển khai.

Đến năm 2023, để đảm bảo xây dựng đô thị loại 4 và phấn đấu trở thành Thị xã Hòa Vang vào năm 2025, UBND huyện Hòa Vang đã ban hành quyết định ngày 3.8 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Trong đó có nội dung “Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Di dời mồ mả trên địa bàn huyện Hòa Vang”.

Giữa tháng 12 vừa qua, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng đã có công văn về việc xây dựng đề án, tổ chức di dời mộ xen lẫn trong khu dân cư.

Trong đó đề nghị UBND các quận, huyện đề xuất phương án xây dựng Đề án di dời mộ xen lẫn trong khu dân cư trên địa bàn quản lý, trình UBND thành phố, xem xét phê duyệt.

UBND huyện Hòa Vang đã chỉ đạo Phòng TNMT huyện Hoà Vang phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư di dời mồ mả trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Trước mắt phân đoạn dự án, đề xuất chọn 2 vị trí tại thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong với tổng số mộ cần di dời là 1.708 mộ. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 28 tỉ đồng, thực hiện trong năm 2023 và quý I.2024.

Đối với các mộ riêng lẽ nằm xen lẫn trong các thửa đất của hộ dân thì vận động người dân tự thực hiện di dời mộ trên tinh thần tự nguyện.

UBND huyện Hòa Vang cũng đã đề nghị các ngành có liên quan phối hợp với Ban nghĩa trang thành phố bố trí đất tại các nghĩa trang thành phố để phục vụ việc di dời mộ riêng lẻ trên địa bàn huyện Hoà Vang để phục vụ việc di dời mộ tại địa phương này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn