MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân xã Hòa Phong cho thuê đất nhưng chủ đầu tư mãi không trả lại mặt bằng. Ảnh: Hữu Long

Đà Nẵng: Hứa hỗ trợ dân rồi “chạy làng”, doanh nghiệp thuê đất nói gì?

Hữu Long LDO | 08/12/2020 16:56

Sau khi thuê đất của dân để xây đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Ban điều hành dự án cao tốc có hứa hỗ trợ người dân và chính quyền 800 triệu. Tuy vậy, nhưng sau đó ban điều hành giải thể, lãnh đạo ban có người bị khởi tố, người không còn làm giữ chức vụ, vì thế lời hứa với dân cũng bỏ ngỏ...

Thuê đất xây cao tốc rồi mất hút!?

Báo Lao Động phản ánh việc Ban điều hành gói thầu số 1 – thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) hứa hỗ trợ cho người dân xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) 800 triệu đồng sau khi thuê đất của người dân làm đường cao tốc.

Tuy vậy, cao tốc xây xong cũng là lúc chủ đầu tư mất hút, cùng với đó là lời hứa hỗ trợ 800 triệu đồng cho địa phương cũng không thấy đâu.

Theo tìm hiểu, năm 2014, Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507 là đơn vị thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cũng là doanh nghiệp ký hợp đồng với 119 hộ dân thôn Bồ Bản và Thạch Hồ (xã Hòa Phong) thuê 13.672 m2 đất ruộng với thời hạn 4 năm.

Vào năm 2018 - trước khi hết hạn hợp đồng thuê đất, Ban điều hành gói thầu số 1 – thuộc Cienco 5 hứa hỗ trợ xã Hòa Phong 800 triệu liên quan đến tuyến đường mà Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507 đã thuê trước đó.

Tuy nhiên đến đầu năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét với nhiều lãnh đạo các gói thầu dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Trong vụ án này có liên quan đến ông Vũ Như Khuê - cựu lãnh đạo Ban điều hành gói thầu số 1.

Người dân xã Hòa Phong mong muốn đại diện Cienco 5 sớm trả lại mặt bằng để họ canh tác, sản xuất. Ảnh: Hữu Long

Doanh nghiệp vào vòng lao lý, chính quyền bó tay!

Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch UBND xã Hòa Phong cho biết thêm, cũng vì việc lãnh đạo Ban điều hành gói thầu số 1 người bị khởi tố, người rơi vào vòng lao lý, nên chính quyền xã Hòa Phong vẫn chưa tìm ra giải pháp đối với tuyến đường người dân cho thuê và làm sao để đòi lại được khoản tiền mà chủ đầu tư đã hứa trước đó?

Vụ việc càng rơi vào ngõ cụt khi khi tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi xây xong cũng là lúc Ban điều hành gói thầu số 1 giải thể. Từ đó, lời hứa hỗ trợ và hợp đồng thuê đất mà đại diện Cienco 5 cam kết trước đó với người dân vẫn không thực hiện được.

Lý giải về việc không thực hiện cam kết hỗ trợ người dân như đã hứa, ông Cao Hừng Đông – cựu Giám đốc Ban Điều hành gói thầu số 1 – Cienco 5 cho biết, mặc dù đơn vị có thiện chí trả tiền cho người dân nhưng sau này, gói thầu số 1 có liên quan đến vụ án mà Bộ Công an đã khởi tố. Từ đó, ngân hàng từ chối giải quyết, giải ngân số tiền mà Ban điều hành số 1 đã hứa với người dân xã Hòa Phong.

“Toàn bộ các vấn đề liên quan đến gói thầu số 1 hiện tại ngân hàng không giải quyết. Sau khi vụ án gói thầu số 1 được cơ quan công an có kết luận điều tra cuối cùng, lúc đó ngân hàng mới giải quyết vụ việc của người dân xã Hòa Phong” – ông Đông thông tin.

This browser does not support the video element.

Năm 2014, được sự vận động của chính quyền địa phương, 119 hộ dân 2 thôn Bồ Bản và Thạch Hồ, xã Hòa Phong đồng ý cho đại diện Cienco 5 thuê lại đất ruộng để làm đường công vụ, phục vụ xây dựng cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua xã Hòa Phong.

Hợp đồng đến nay đã quá hạn 2 năm nhưng đại diện Cienco 5 lại không có động thái gì với người dân. Hiện tại, người dân địa phương lâm vào tình cảnh trớ trêu bởi ruộng đã giao làm đường và không biết khi nào mới có thể được trả lại để có thể canh tác sản xuất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn