MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguy cơ thiếu hụt lao động ngành du lịch ở Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung

Đà Nẵng nguy cơ thiếu hụt lao động ngành du lịch

Thanh Chung LDO | 06/03/2022 18:57

Đà Nẵng - Dịch bệnh kéo dài khiến phần lớn số lao động trong ngành du lịch ở Đà Nẵng đã phải chuyển nghề để mưu sinh. Do đó, các doanh nghiệp ngành du lịch đang đối mặt với việc thiếu hụt lao động khi trong giai đoạn phục hồi du lịch trở lại.

Anh Đặng Đình Quyền (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho hay, anh từng làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch ở Đà Nẵng, tuy nhiên do dịch bệnh nên phải chuyển hẳn sang nghề kinh doanh thị trường.

“Hiện tại, tôi chưa sẵn sàng quay về nghề cũ vì nghề hiện tại dù lương không cao nhưng rất ổn định. Khi nghỉ nghề du lịch, tôi về quê chờ dịch ổn rồi tiếp tục công việc yêu thích của mình nhưng ở nhà quá lâu nên buộc tôi phải kiếm công việc khác làm để nuôi gia đình” – anh Quyền chia sẻ.

Tương tự, anh Võ Thành Đồng (ở Phú Ninh, Quảng Nam) cho hay, trước đây anh làm cho công ty du lịch ở Đà Nẵng, nhưng vì dịch bệnh khiến anh cùng nhiều đồng nghiệp tạm nghỉ. Dịch bệnh kéo dài nên anh đành phải xin chạy xe tải để kiếm thu nhập. Hiện anh vẫn chưa có ý định quay lại với công việc hướng dẫn viên du lịch. Bởi anh vừa thành lập gia đình và có con nhỏ nên tính ổn định được đặt lên hàng đầu.

Trong khi người lao động thất nghiệp, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lại thiếu nhân lực do nhiều người đã chuyển sang làm việc khác, không có ý định trở lại công ty làm việc. Đây là thực trạng chung của nhiều doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng. Mặc dù Chính phủ đã cho phép mở cửa đón khách nhưng tại Đà Nẵng vẫn còn khoảng 80% doanh nghiệp du lịch tạm dừng hoạt động.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, chính quyền thành phố cũng đã triển khai những chính sách đối với lao động trong lĩnh vực du lịch như cho phép vay không thế chấp, giúp họ sớm tiếp cận những nguồn hỗ trợ, phần nào giữ được "lửa nghề" để có thể sẵn sàng quay trở lại khi du lịch phục hồi. Hiện Sở đã xây dựng kế hoạch phục hồi trên cơ sở phối hợp giữa chính quyền, nhà trường và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho nhiều lao động trong lĩnh vực du lịch sớm quay trở lại với công việc trong thời gian đến.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong chuyến đi thăm một nhà máy trong khu công nghiệp, hỏi họ tuyển công nhân như thế nào thì chủ yếu là họ tuyển những người đã làm trong lĩnh vực du lịch. Có những người từng làm nhà hàng khách sạn, hướng dẫn viên du lịch, bây giờ vào đó thì họ đào tạo cho làm công nhân. Nếu không phục hồi ngành du lịch thì rất dễ mất đi lực lượng lao động đã được đào tạo. Đồng thời, việc liên kết với các trường đào tạo cần phải nhanh chóng đẩy mạnh các hoạt động phục hồi ngành du lịch, có chính sách thu hút nhân sự trong lĩnh vực này quay trở lại làm việc.

Được biết, từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại hồi cuối tháng 4.2021, khoảng 42.000 lao động trực tiếp trong ngành du lịch và hàng trăm ngàn lao động gián tiếp liên quan đến du lịch đã và đang thất nghiệp, hoặc chuyển sang làm ngành nghề khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn